Thừa Thiên Huế cần phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh cần phát triển các sản phẩm du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp…

Sau khi dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của trường THPT chuyên Quốc học Huế, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như kết quả triển khai Kết luận 48 của Bộ Chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra Dự án cầu đường bộ Bạch Hổ bắc qua sông Hương - Ảnh Chinhphu.vn

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là từ đầu năm đến nay thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp mà Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 11 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội để duy trì được đà tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng. Nổi bật là trong 8 tháng qua giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu của Thừa Thiên Huế đều tăng trưởng khá.

So với cùng kỳ năm ngoái, công nghiệp tăng 12,45%, xuất khẩu tăng hơn 53%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trên 22%, thu nhập bình quân đầu người nâng lên mức tương đương bình quân cả nước... Đây là cơ sở để Thừa Thiên Huế đưa ra dự báo 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm nay sẽ đạt và vượt kế hoạch. Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch trong triển khi Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Một yếu tố để đảm bảo sự phát triển bền vững…

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay, gắn với chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 theo hướng phát huy tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển, nhất là phát triển chiều sâu, đa dạng các sản phẩm du lịch, phát triển công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để có sản phẩm sạch với chất lượng cao…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm - Ảnh Chinhphu.vn

Trên cơ sở quy hoạch đã triển khai, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc cụ thể với các bộ, ngành liên quan tính toán cơ chế đặc thù và nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển nhanh hạ tầng giao thông và đô thị. Đây là yếu tố quyết định để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Phù Bài; bố trí vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi đang triển khai dở dang, công trình bảo tồn di tích và hạ tầng đô thị cố đô Huế…

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chiều cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Chín hầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên