Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Hà Lan trên mọi lĩnh vực

Ngoài các lĩnh vực đang hợp tác hiện nay, lãnh đạo cấp cao Việt Nam- Hà Lan thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực tiềm năng.

Chiều 28/9 (theo giờ Việt Nam) tại Phủ Thủ tướng tại La Hay, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutter chủ trì trọng thể lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Hà Lan.

Hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng định hướng hợp tác và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thắt chắt quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần logistics, đặc biệt là thúc đẩy triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutter ra tận xe ô tô đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân với lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Thủ tướng Mark Rutter và nhân dân Hà Lan đã dành cho Đoàn sự tiếp đón nồng hậu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu…

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự

Trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi về tình hình mỗi nước, thảo luận và đạt được sự nhất trí chung về phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước quan hệ Việt Nam-Hà Lan đang có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hà Lan là nhà đầu tư ở châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu.

Hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước cũng đã đi vào giai đoạn triển khai cụ thể thông qua các chương trình, dự án hợp tác lớn…

Trong cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mark Rutter cho biết, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Hai bên sẽ củng cố các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam– Hà Lan về Thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước.

Thủ tướng Mark Rutter nhấn mạnh: Sự hiện diện của các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nước là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Mối quan hệ này cả hai bên đều mong muốn phát huy hơn nữa thông qua việc đẩy mạnh hợp tác ngày càng thiết thực.

Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, kỹ thuật, nhất là liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, phát triển công nghiệp gắn với đảm bảo môi trường…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực lợi thế của Hà Lan và là nhu cầu của Việt Nam như: Thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, cảng biển, đóng tàu, dịch vụ hậu cần logistics, kể cả công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo…

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sự thỏa thuận của Chính phủ hai nước, các nhà đầu tư Hà Lan sẽ thành công tại Việt Nam trong mở rộng và phát triển thương mại và đầu tư….

Hai Thủ tướng họp báo công bố kết quả hội đàm

Hai Thủ tướng cũng khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như: Hợp tác phát triển, giáo dục, đào tạo, quốc phòng…

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai Thủ tướng chia sẻ quan điểm, hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế để cùng đối phó với những thách thức toàn cầu như: Biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Hà Lan ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu và các nước thành viên. Việt Nam cũng sẵn sàng cùng với Hà Lan tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á….

Hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến các Bộ, ngành hai nước ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận tải Hàng không Việt Nam – Hà Lan và Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và nước.

Thủ tướng Mark Rutter nhấn mạnh: “Những văn bản hợp tác này chỉ là bước khởi đầu cho sự phát triển ngày càng sâu sắc, thiết thực trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới”.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mark Rutter tham dự cuộc họp bàn tròn với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của cả hai nước.

Hai Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ sự ủng hộ của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, Hà Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực vốn còn rất nhiều tiềm năng của hai bên...

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Hà Lan và gặp Thị trưởng Thủ đô Amsterdam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên