Tôn vinh những điển hình tiên tiến Vì an ninh Tổ quốc

Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an: mọi thành tựu, chiến công của lực lượng CAND trong 5 năm qua đã gắn liền với phong trào thi đua, đều có dấu ấn sâu đậm của kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Sáng 2/8 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các Bộ, ban ngành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của ngành công an. Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo Tổng kết phong trào Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm (2005-2010) do Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng được phẩm chất, lối sống trong sạch, lành mạnh, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao không ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu mưu trí dũng cảm, dám hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CAND đã có nhiều đổi mới, phát triển và đạt được kết quả quan trọng, thực sự trở thành động lực để mỗi tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tướng Đặng Văn Hiếu cho biết: “Có thể khẳng định, mọi thành tựu, chiến công của lực lượng CAND trong 5 năm qua đã gắn liền với phong trào thi đua của toàn lực lượng. Sự phát triển, trưởng thành của Công an đều có dấu ấn sâu đậm của kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước”.

Trong 5 năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đều tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua với những tiêu chí và nội dung cụ thể. 22 cụm thi đua trong ngành công an đã phát động trong toàn lực lượng cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm năm qua đã có 23 tập thể, 20 cá nhân được xét phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ; 37 tập thể và 21 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý khác của Đảng và nhà nước; hơn 1.400 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong đó có một số cấp uỷ, thủ trưởng công an các cấp chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng, việc phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến chưa được chú trọng thường xuyên; công tác tuyên tuyền gương tốt, việc tốt trong phong trào thi đua chưa chủ động và sâu rộng.

Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, ở một số đơn vị, nội dung thi đua còn chung chung, hình thức tổ chức, khẩu hiệu hành động chưa sát hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của đơn vị. Một số phong trào thi đua còn mang tính hành chính, chưa có nội dung thiết thực và biện pháp tổ chức hiệu quả. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào chưa được quan tâm đúng mức…

Tại đại hội, các đại biểu tham dự cũng trình bày tham luận về những kinh nghiệm, những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an Hà Nội trình bày kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến của công an thành phố. Với 72 đơn vị cấp cơ sở, 724 đơn vị trực thuộc công an cơ sở, gần 18.000 cán bộ, chiến sĩ, công an thành phố xác định rõ: thường xuyên giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; phát động phong trào thi đua với những khẩu hiệu hành động cụ thể  như: “Tri thức và trách nhiệm – tiềm năng và sáng tạo, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa”; “Công an Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”; “CBCS Công an Thủ đô đoàn kết và trách nhiệm, kỷ cương và thanh lịch, vì Thủ đô bình yên”. Từng năm phong trào thi đua được chia làm 4 đợt thi đua, mỗi đợt đều đề ra chương trình hành động có chủ đề, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, gắn với việc đánh giá, biểu dương “Tập thể tốt, Người tốt, việc tốt”; đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian phát động những đợt thi đua ngắn ngày nhằm giải quyết những vấn đề nóng bỏng, bức xúc về an ninh trật tự.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ Quốc” hàng năm, từ 2005 đến 2009, Công an Thành phố Hà Nội đều được Chính phủ, trong đó có 4 năm liền (2006, 2007, 2008, 2009) được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, có: 1.226 lượt đơn vị Quyết thắng, 856 lượt đơn vị tiên tiến, 2.515 lượt Chiến sỹ Thi đua cơ sở, trong đó có 47 Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đại uý Trần Quang Trung, Phó trưởng Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông - người có nhiều năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên và là một trong những điển hình tiên tiến tham dự đại hội. Anh đã cùng đồng đội chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những điểm nóng trên địa bàn theo phương châm gần dân, bám dân, dựa vào dân. 2 năm 2005 – 2006 đã làm rõ hai nhóm hoạt động phản động trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình. Từ năm 2007, được điều động về công tác tại huyện Tuy Đức, Đại uý Trần Quang Trung đã tham mưu cho cấp trên và cùng đồng đội tiến hành nhiều đợt tiến công chính trị với đối tượng Fulro lưu vong, chủ động nắm tình hình và liên tục tấn công làm giảm ý chí chống đối của chúng. Đại uý Trần Quang Trung cho biết: "Xác định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa 2 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và huyện Orang, tỉnh Mun Dulkirri (Vương quốc Campuchia), sự ổn định an ninh trật tự của huyện bạn cũng là sự ổn định của huyện Tuy Đức. Từ năm 2007 đến nay, huyện Tuy Đức đã thường xuyên quan tâm đến việc hỗ trợ tinh thần, vật chất kỹ thuật phát triển kinh tế, khám chữa bệnh cho người dân 2 xã thuộc huyện Orang (Campuchia), với tổng trị giá trên 200 triệu đồng… từ đó cán bộ và chính quyền huyện ORang luôn ghi nhận sự giúp đỡ của Huyện Tuy Đức (Việt Nam), góp phần tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết truyền thống lâu dài giữa 2 huyện, 2 dân tộc và cùng nhau bảo vệ ổn định khu vực biên giới giữa 2 huyện".

Các đại biểu tham quan các hình ảnh về hoạt động của lực lượng công an qua gần 60 năm thành lập

Cũng trong buổi sáng nay, Đại hội đã nghe báo cáo của Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an Nghệ An; báo cáo của Công an thành phố HCM về kinh nghiệm điều tra một số vụ án do các đối tượng là người nước ngoài gây ra tại thành phố và một số báo cáo điển hình khác.  

Chiều nay, Đại hội thi đua “Vì an ninh tổ quốc” lần thứ 6 Bộ Công an tiếp tục làm việc. Đại hội vinh dự được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại hội cũng tiến hành Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tướng Cao Đăng Chiếm và Thượng tướng Lâm Văn Thê, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng thời trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho 3 tập thể: lực lượng cơ yếu CAND, công an tỉnh Lâm Đồng và công an tỉnh Thừa Thiên-Huế /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên