Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Sáng 28/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Lukashenko. 

Tổng Bí thư trò chuyện với các cựu chiến binh và lãnh đạo Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam

Rời Belarus, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn tới Tổng thống Alexander Lukashenko. Bức điện có đoạn viết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Belarus đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những tình cảm hữu nghị nồng thắm và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Chuyến thăm Belarus lần này đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp, thanh bình, người dân Belarus hiền hòa, thân thiện, giàu lòng mến khách, đang ngày càng phát triển. Tôi tin tưởng rằng, kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Belarus vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới”.

Trước đó, chiều 27/11 theo giờ Belarus, tức đêm qua theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại nằm ở trung tâm thủ đô Minsk. Bảo tàng được thành lập vào tháng 10/1944 theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus giữa đống hoang tàn, đổ nát của chiến tranh ngay sau khi thủ đô Minsk được giải phóng khỏi phát xít Đức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Năm 2010, Bảo tàng được xây dựng lại theo quyết định của Tổng thống Lukashenko và mới đưa vào sử dụng từ tháng 7/2014. Bảo tàng lưu giữ hơn 144.000 hiện vật và tài liệu từ thời chiến tranh vệ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm một số gian trưng bày, xúc động trước sự hy sinh và những đóng góp to lớn, quyết định của nhân dân Xô Viết, trong đó có nhân dân Belarus trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cứu các dân tộc Liên Xô và cả loài người khỏi thảm họa phát xít.

Ngay tại Bảo tàng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo Hội Hữu nghị Belarus– Việt Nam và các cựu chiến binh Belarus đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam. Trong không gian đậm chất lịch sử, trong tình cảm đồng chí, bạn bè thân thiết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc trao đổi với các cựu chiến binh đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân Việt Nam trong những tháng ngày chiến tranh khốc liệt, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước vô cùng khó khăn sau chiến tranh.  Đối với nhân dân Việt Nam đây là những người anh hùng.

Các cựu chiến binh Belarus vui mừng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả, hết sức quý báu về tinh thần và vật chất mà nhân dân Belarus đã dành cho nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư mong rằng những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam, Hội hữu nghị Belarus – Việt Nam tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống này và mời các cựu chiến binh tiếp tục trở lại thăm Việt Nam hàng năm.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Nhà máy ô tô Minsk (MAZ). Đây là một trong những cơ sở sản xuất ô tô nổi tiếng hàng đầu của Belarus, “đứa con đầu lòng” của ngành sản xuất ô tô của Belarus với các sản phẩm như xe tải hạng nặng, xe buýt, máy kéo…

Hiện Nhà máy đang hợp tác với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam sản xuất, lắp ráp xe tải MAZ, tiêu thụ tốt tại thị trường Việt Nam./.                                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng  Belarus đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao và du lịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng  Belarus đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao và du lịch.

Tuyên bố chung Việt Nam-Belarus
Tuyên bố chung Việt Nam-Belarus

VOV.VN - Toàn văn tuyên bố chung về củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam -Cộng hòa Belarus.

Tuyên bố chung Việt Nam-Belarus

Tuyên bố chung Việt Nam-Belarus

VOV.VN - Toàn văn tuyên bố chung về củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam -Cộng hòa Belarus.

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus
Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

VOV.VN-Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vừa hòa nhập vào xã hội sở tại vừa giữ gìn bản sắc dân tộc

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

VOV.VN-Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vừa hòa nhập vào xã hội sở tại vừa giữ gìn bản sắc dân tộc

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

VOV.VN -Chiều 27/11 (giờ địa phương) TBT Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (tức Thượng viện) Belarus - Anatoly Rubinov.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Belarus

VOV.VN -Chiều 27/11 (giờ địa phương) TBT Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (tức Thượng viện) Belarus - Anatoly Rubinov.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus coi phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus coi phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á.