Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Thái Nguyên

VOV.VN-Tổng Bí thư đề nghị huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch các khu công nghiệp, dân cư...

Ngày 9/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế- xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xây dựng đảng; dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Phổ Yên. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phổ Yên là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.

Trước năm 2010, Phổ Yên là huyện thuần nông chậm phát triển. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 với mục tiêu xây dựng huyện trở thành thị xã công nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo sự phát triển đột phá về kinh tế và giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội.

Trên địa bàn huyện đã có 3 khu công nghiệp với diện tích 700ha và 1 tổ hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Yên Bình; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên gần 7 tỷ USD, trong đó có các dự án của Samsung với số vốn đăng ký trên 3 tỷ USD và dự án doanh nghiệp phụ trợ với số vốn 300 triệu USD. Cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh với 65% lao động chuyển từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp. Huyện cũng đã tập trung xây dựng quy hoạch Phổ Yên thành thị xã. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phổ Yên đã có 1 xã đạt tất cả 19 tiêu chí và phấn đấu có thêm 2 xã nữa hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Phổ Yên đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Tổng Bí thư phát biểu tại huyện Phổ Yên

Nổi bật là thu nhập bình quân  năm 2013 đạt 55 triệu đồng/người và dự kiến năm nay đạt hơn 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 7%. Công nghiệp và dịch vụ tăng cao trong cơ cấu kinh tế đạt gần 90%. Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 1 vạn lao động.

Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện tốt công tác dân vận. Nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra vượt cao so với mục tiêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ là một tỉnh trung du, nằm ở vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thông, việc Thái Nguyên và huyện Phổ Yên lựa chọn đẩy mạnh phát triển công nghiệp là hướng đi phù hợp. Nhưng điều hết sức quan trọng là phải làm tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch để đảm bảo phát triển bền vững, tập trung vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu văn hóa, quản lý đất đai, đào tạo lao động, đào tạo nghề, bảo đảm môi trường văn hóa, môi trường xã hội để phát triển bền vững. Đồng thời phải chăm lo xây dựng nếp sống văn minh ở khu công nghiệp, khu đô thị,  nhà ở và các điều kiện sinh hoạt cho công nhân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chống các tệ nạn xã hội.

Tổng Bí thư cũng đề nghị huyện Phổ Yên trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải chú ý tới bền vững mà không chạy theo phong trào. Để làm tốt những công việc vừa nêu thì phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp của Phổ Yên nói riêng và Thái Nguyên là cơ hội cơ hội để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân cái gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, nghĩ tới lợi ích mà ít nói đến chuyện hi sinh,  vì dân, vì nước.

Tổng Bí thư thăm nhà ăn của nhà máy Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Công ty điện tử Samsung Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên. Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên khởi công năm 2013 và bắt đầu hoạt động tháng 3 năm 2014. Năm nay xuất khẩu ước đạt 8 tỷ đôla Mỹ. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Samsung Việt Nam báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, Tổng Bí thư đã đi thăm dây chuyền sản xuất và bếp ăn của nhà máy. Tổng Bí thư đề nghị Công ty Samsung Việt Nam phối hợp với các ngành chức năng của Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên để chăm lo thật tốt đời sống của người lao động Việt Nam, qua đó thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển.

Chiều nay, nhân kỷ niệm lần thứ 84 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại khu dân cư xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”

Đây là hoạt động hàng năm kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ở tất cả các khu dân cư trong cả nước; là dịp để bà con cùng nhau nhìn lại một năm thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, biểu dương các tập thể, gia đình và cá nhân là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh.

Năm nay, ngày hội càng ý nghĩa hơn khi Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thành công tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng. Tại ngày hội, nhân dân xóm Thanh Xuyên 4 đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và đại diện cho lợi ích của nhân dân.

hát biểu với nhân dân xóm Thanh Xuyên 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và bày tỏ niềm vui về những bước phát triển mọi mặt của địa phương hòa trong sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên. Bộ mặt nông thôn đang thay đổi hàng ngày. Nhiều hộ gia đình nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi nên đã có thu nhập tới 60 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo còn 14 hộ. 245 hộ/284 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Nhân dân tích cực xây dựng môi trường, cảnh quan dân cư sạch đẹp, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Tổng Bí thư thăm hỏi sức khỏe các cụ cao tuổi ở xom Thanh Xuyên 4

Theo Tổng Bí thư những kết quả mà xóm Thanh Xuyên 4 nói riêng và những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn kết là truyền thống rất tuyệt vời của dân tộc ta.

Vừa qua, Đại hội lần thứ 8 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua những quyết sách rất mới và quan trọng. Vai trò làm chủ của nhân dân lên cao, không chỉ được bàn, được nói, được làm, được hưởng bây giờ được kiểm tra, giám sát. Tổng Bí thư mong trong thời gian tới trên nền tảng về vật chất và tinh thần đã có và nền tảng sâu xa là lòng tin tưởng của nhân dân vào Đảng, vào chế độ cộng với phương hướng Trung ương, tỉnh, huyện đề ra, nhân dân Thái Nguyên nói chung, xóm Thanh Xuyên 4 nói riêng sẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư mong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, từ Trung ương tới cơ sở tiếp tục phát huy vai trò để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các Khu dân cư và gia đình tiêu biểu trong các cuộc vận động và phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm và tặng quà gia đình thương binh Trịnh Phương Đông và gia đình bà Vũ Thị Quang là hộ nghèo./.                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước chúc Tết và làm việc tại Thái Nguyên
Phó Chủ tịch nước chúc Tết và làm việc tại Thái Nguyên

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới, ngày 11/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã  đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên.  

Phó Chủ tịch nước chúc Tết và làm việc tại Thái Nguyên

Phó Chủ tịch nước chúc Tết và làm việc tại Thái Nguyên

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới, ngày 11/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã  đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên.  

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên
Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Để làm được điều này theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh một trong những khâu mà Thái Nguyên cần quan tâm là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Để làm được điều này theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh một trong những khâu mà Thái Nguyên cần quan tâm là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Thái Nguyên thông qua các chương trình, đề án trọng điểm
Thái Nguyên thông qua các chương trình, đề án trọng điểm

Theo đó, tỉnh này đã thông qua 3/5 chương trình, 9/16 đề án trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.  

Thái Nguyên thông qua các chương trình, đề án trọng điểm

Thái Nguyên thông qua các chương trình, đề án trọng điểm

Theo đó, tỉnh này đã thông qua 3/5 chương trình, 9/16 đề án trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.  

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1
Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Lào trao giấy phép đầu tư cho công ty của Thái Nguyên
Lào trao giấy phép đầu tư cho công ty của Thái Nguyên

Công ty Chiến Công sẽ đầu tư sang Lào khoảng 8 triệu USD để tìm kiếm, thăm dò quặng thiếc, chì và kẽm.

Lào trao giấy phép đầu tư cho công ty của Thái Nguyên

Lào trao giấy phép đầu tư cho công ty của Thái Nguyên

Công ty Chiến Công sẽ đầu tư sang Lào khoảng 8 triệu USD để tìm kiếm, thăm dò quặng thiếc, chì và kẽm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Thái Nguyên
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Thái Nguyên

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu Thái Nguyên cần xây dựng trở thành tỉnh trung tâm của vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Thái Nguyên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Thái Nguyên

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu Thái Nguyên cần xây dựng trở thành tỉnh trung tâm của vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ.

Thái Nguyên chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo
Thái Nguyên chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Đầu tư đào tạo con người là hoàn toàn chính xác, cực kỳ quan trọng  

Thái Nguyên chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo

Thái Nguyên chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Đầu tư đào tạo con người là hoàn toàn chính xác, cực kỳ quan trọng  

Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN
Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Chủ tịch Quốc hội biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của Thái Nguyên vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Chủ tịch Quốc hội biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của Thái Nguyên vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Phó Thủ tướng Lào thăm tỉnh Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Lào thăm tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Lào thăm tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Lào thăm tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Thái Nguyên kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng
Thái Nguyên kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng

Năm 2010, GDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 17,5 triệu đồng, vượt kế hoạch và tăng 3 triệu đồng so với năm 2009

Thái Nguyên kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng

Thái Nguyên kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng

Năm 2010, GDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 17,5 triệu đồng, vượt kế hoạch và tăng 3 triệu đồng so với năm 2009

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 tại Thái Nguyên
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 tại Thái Nguyên

(VOV) -100% cơ sở đảng, cơ quan đơn vị tại Thái Nguyên đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác vào sinh hoạt định kỳ.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 tại Thái Nguyên

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 tại Thái Nguyên

(VOV) -100% cơ sở đảng, cơ quan đơn vị tại Thái Nguyên đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác vào sinh hoạt định kỳ.

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại Thái Nguyên
Ông Lê Hồng Anh làm việc tại Thái Nguyên

(VOV) -Ông Lê Hồng Anh đã có buổi làm việc với Thái Nguyên về Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03.

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại Thái Nguyên

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại Thái Nguyên

(VOV) -Ông Lê Hồng Anh đã có buổi làm việc với Thái Nguyên về Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03.