Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ngân hàng Nhà nước

(VOV) -Tổng Bí thư yêu cầu phải tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, điều hành lãi suất phù hợp hơn.

Chiều nay, 22/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Trung ương; công tác xây dựng Đảng trong hệ thống ngân hàng. Cùng đi với Tổng Bí thư có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành của Trung ương. Tại buổi làm việc, một lần nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong hoạt động Ngân hàng.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 2 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò ngân hàng Trung ương trong việc cung ứng phương tiện thanh toán phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội; phát hành và cung  ứng tiền mặt với cơ cấu, mệnh giá hợp lý, điều hòa tiền mặt thông suốt, đảm bảo an toàn lưu thông tiền tệ; việc điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát xuống còn dưới 7% trong năm 2012.

Tổng bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các giải pháp, chính sách của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần ổn định giá trị đồng tiền, hạn chế tình trạng đôla hóa, vàng hóa trong nền kinh tế và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; hỗ trợ tích cực với việc bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thông qua công tác thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước đã làm rõ thực trạng, yếu kém tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như vi phạm nghiêm trọng pháp luật về hoạt động ngân hàng, kinh doanh thua lỗ, chất lượng tín dụng thấp. Ở một số ngân hàng, tình trạng thao túng, chi phối của một số cổ đông lớn đã làm nảy sinh vấn đề lợi ích nhóm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng…

Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai các giải pháp xử lý một số ngân hàng yếu kém, đồng thời xây dựng và thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015; đã hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Đề án thành lập Công ty quản lý tài sản để báo cáo Bộ chính trị và Chính phủ trong tháng 12 này.

Về công tác Đảng, theo báo cáo của NHNN, hệ thống ngân hàng là một thể thống nhất nhưng hệ thống đảng trong ngành lại tổ chức phân tán. Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đề nghị chuyển Đảng bộ các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ  về trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương như trước đây để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn và sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảng, công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của ngân hàng Nhà nước với nền kinh tế. Quy định chức năng, nhiệm vụ vừa quản lý Nhà nước, vừa là Ngân hàng Trung ương như hiện nay là phù hợp, đảm bảo sự quản lý Nhà nước.

Tổng bí thư trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước

Tổng Bí thư đề nghị Ngân hàng Nhà nước thời gian tới cần bám sát tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổng kết thực tiễn rút kinh nghiệm, bài học trong xử lý các tình huống để làm tốt nhiệm vụ trong năm 2013- năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, phải điều hành lãi suất phù hợp, bảo đảm thanh khoản vững vàng hơn, dài hạn hơn và tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thật vững chắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đề nghị đi sâu đánh giá thành công thể hiện ở nhận thức, hành động, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế chính sách trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt phải chú ý tới giáo dục, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh để vững vàng trong một lĩnh vực rộng lớn, khó khăn phức tạp, cực kỳ nhạy cảm trong hệ thống kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên
Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Haiti
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Haiti

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Haiti

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Haiti

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti.

Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Lào
Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về kết quả các hoạt động giao lưu, hợp tác sôi động, thiết thực, hiệu quả của hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về kết quả các hoạt động giao lưu, hợp tác sôi động, thiết thực, hiệu quả của hai nước.

Tổng Bí thư: Rèn luyện để có động cơ làm việc trong sáng
Tổng Bí thư: Rèn luyện để có động cơ làm việc trong sáng

(VOV) "Mỗi người phải tự rèn luyện bản thân để có động cơ làm việc trong sáng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân...".

Tổng Bí thư: Rèn luyện để có động cơ làm việc trong sáng

Tổng Bí thư: Rèn luyện để có động cơ làm việc trong sáng

(VOV) "Mỗi người phải tự rèn luyện bản thân để có động cơ làm việc trong sáng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân...".

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội Cựu chiến binh

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúc các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là "Bộ đội Cụ Hồ".