Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch Heng Samrin trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng Nhân dân, Quốc vương Campuchia

Ngày 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Xăm Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang dự Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Heng Samrin trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc vương Norodom  Shihamoni, Quốc hội, Thượng viện và nhân dân Campuchia đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần; đánh giá cao những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Quốc vương Norodom  Shihamoni, các nhà Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần; cảm ơn Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tham dự Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Tổng Bí thư chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ V và Đảng CPP đã giành thắng lợi; chúc mừng Chủ tịch Heng Samrin tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ V; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom  Shihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, giữ vững hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Vientiane
Tổng Bí thư tiếp Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Vientiane

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Thành phố Vientiane sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Vientiane

Tổng Bí thư tiếp Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Vientiane

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Thành phố Vientiane sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Cộng hòa Seychelles
Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Cộng hòa Seychelles

VOV.VN - Tổng thống Seychelles mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Cộng hòa Seychelles

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Cộng hòa Seychelles

VOV.VN - Tổng thống Seychelles mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản
Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua.

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua.

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8
Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Malaysia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Malaysia

VOV.VN-Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, trong đó có Malaysia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Malaysia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Malaysia

VOV.VN-Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, trong đó có Malaysia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 28/9 cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri 2 quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 28/9 cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri 2 quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Singapore là một trong các đối tác hàng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Singapore là một trong các đối tác hàng đầu.