Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh

(VOV) -Tổng Bí thư đánh giá Quảng Ninh khá năng động sáng tạo, đề xuất nhiều việc không chỉ riêng cho tỉnh mà cho cả nước.

Trong các ngày 6 và 7/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại Quảng Ninh để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; khảo sát thực tế tại huyện đảo Vân Đồn. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các Ban của Đảng và một số Bộ, ngành Trung ương.

Hơn hai năm qua, Quảng Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt hơn 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.600 USD một năm. Quảng Ninh cũng luôn ở trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách hàng năm cao nhất cả nước. Việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, giao thông thuận lợi, tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, mô hình tăng trưởng chưa bền vững; đang chủ yếu dựa vào tài nguyên hữu hạn và nhân công giá rẻ. Năm 2012, thu nội địa từ than và đất vẫn chiếm tới 50%.

Chính vì vậy, mục tiêu của  tỉnh là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; trung tâm du lịch quốc tế, đổi mới phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đồng thời trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Tỉnh đã đề xuất xây dựng Vân Đồn thành Khu hành chính – kinh tế đặc biệt để tiến hành thí điểm đổi mới, cải cách đồng bộ, toàn diện về thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy hành chính và quản lý điều hành; đề xuất xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái phát triển thành thành phố cửa khẩu quốc tế- cửa ngõ giao thương ASEAN – Trung Quốc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quảng Ninh đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại tất cả tổ chức đảng các cấp. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 8 giải pháp và 12 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay; xử lý thu hồi 179 dự án sử dụng đất có vi phạm; tiếp tục thực hiện ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép; đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Sở, ngành qua thi tuyển; thi hành kỷ luật một số tập thể, cá nhân sai phạm… Tỉnh cũng đã thí điểm chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại huyện đảo Cô Tô và 45 xã, phường, thị trấn để nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. 

Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh trong buổi sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao ý chí và quyết tâm của tỉnh trong việc tìm tòi, bứt phá, vươn lên mạnh mẽ kể từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đến nay; khá năng động sáng tạo, đề xuất nhiều việc không chỉ riêng cho Quảng Ninh và cho chung cả nước.

Tổng Bí thư đồng tình với nhận định của tỉnh và phát biểu thảo luận tại buổi làm việc của các Bộ, Ban ngành về tiềm năng còn rất lớn nhưng vẫn phát triển chưa tương xứng, chưa như mong muốn. Tổng Bí thư nhấn mạnh “Quảng Ninh còn nhiều việc phải làm, dư địa đổi mới còn rất lớn”, nhưng trong quá trình phát triển phải luôn luôn chú ý giải quyết hài hòa các mâu thuẫn giữa lợi ích kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; vừa khai thác nhưng  vừa phải bảo vệ, quản lý được tài nguyên thiên nhiên.

Tổng Bí thư nhất trí với 9 nhóm giải pháp và một số nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đề ra. Để làm được thì công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện có vai trò quyết định. Cần có quyết tâm, sáng tạo, tìm tòi, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời, không được chủ quan. Đặc biệt chú ý tới khâu bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực cho nhiệm kỳ tới và lâu dài.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tỉnh vẫn phải tiếp tục thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế thực hiện cho được mục tiêu Quảng Ninh về trước cả nước trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện cho được tư tưởng phát triển nhanh nhưng bền vững, giữ môi trường, triển khai 3 khâu đột phá chiến lược, 3 nội dung tái cơ cấu kinh tế trong Nghị quyết Trung ương 3; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4; sơ kết giữa nhiệm kỳ về kinh tế- xã hội; sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng. Nhân cơ hội đó tuyên truyền những việc làm đã tốt của Quảng Ninh, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, sửa chữa những điều mà qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thấy.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị thật tốt đề án về thí điểm Khu kinh tế hành chính đặc biệt Vân Đồn bảo đảm cơ sở khoa học, khả thi, tính toán toàn diện mọi mặt trước khi trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ và sau đó là Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư làm việc với huyện ủy Vân Đồn

Trước đó, chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thị sát và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng tại huyện đảo Vân Đồn. Đây là nơi có Khu kinh tế Vân Đồn- một trong số 14 Khu kinh tế ven biển của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thị sát một số xã đảo của huyện Vân Đồn là Ngọc Vừng, Minh Châu, Quan Lạn và địa điểm dự kiến xây dựng một số cơ sở kinh doanh- dịch vụ. Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn có nhiều ưu thế về điều kiện tự nhiên với diện tích hơn 2000 km2, trong đó 3/4 là biển, với hơn 600 hòn đảo lớn, nhỏ; có vịnh Bái Tử Long và nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế sôi động, liền kề với Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Vân Đồn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả nổi bật của huyện trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng. Từ một huyện nghèo nhất tỉnh, đến nay tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 16,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 5,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu hút hơn nửa triệu khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư đánh giá tiềm năng của Vân Đồn còn rất lớn. Với những kinh nghiệm đã có cùng sự đoàn kết, quyết tâm và sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của tỉnh, của Trung ương, Vân Đồn cần tiếp tục thực hiện cho được hướng đi đã rõ, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia.... Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cần đánh thức tiềm năng của Vân Đồn. Nếu không làm được thì đó là điều đáng tiếc”.

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trên một địa bàn trọng yếu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định; phối hợp chặt chẽ và là chỗ dựa của chính quyền địa phương, xây dựng mối đoàn kết quân dân, làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên