Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cử tri, tuyên truyền sâu rộng, thực hiện và bảo vệ Hiến pháp

Hôm nay (7/12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (thuộc đơn vị bầu cử số 1) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra tại Hà Nội. Nói chuyện với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Kết quả của kỳ họp thứ 6 là cộng hưởng từ nhiều nhân tố và thành công về đối nội, đối ngoại của đất nước thời gian qua.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi ý kiến với cử tri 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình phát biểu bày tỏ niềm vui mừng về việc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả hết sức to lớn. Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi, nhiều dự án Luật quan trọng trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi). 

Cử tri cũng đánh giá: nhiều đại biểu đã thẳng thắn khi nêu vấn đề, đặt câu hỏi, góp phần nâng cao chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Điều đó cho thấy, dân chủ trong sinh hoạt Quốc hội ngày càng nâng cao. Cử tri đề nghị tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử như Quốc hội, HĐND trong việc phòng chống lãng phí, đầu tư; tăng hiệu quả của đầu tư công; vai trò của người đứng đầu trong quyết định đầu tư;  tinh giản biên chế, khuyến khích những người có năng lực được làm việc…

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri cho rằng quan tâm hàng đầu là phải chăm lo sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân. Xã hội hóa ngành y tế là cần thiết nhưng thương mại hóa ngành y tế thì không được. Cử tri cũng mong rằng Nhà nước cần quan tâm đầu tư đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp để tăng sản lượng, sản xuất nhiều hàng hóa, tăng đóng góp của nông nghiệp trong cơ cấu  GDP của cả nước.

Cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc

Nói chuyện với cử tri hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết và xây dựng của cử tri gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong buổi tiếp xúc. Qua các ý kiến này cho thấy cử tri theo dõi sát sao diễn biến của kỳ họp thứ 6 và những vấn đề của đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ: Kỳ họp thứ 6 đã bàn thảo và quyết định nhiều nội dung lớn, hệ trọng liên quan không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Đặc biệt, với tuyệt đại đa số tán thành, Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi với rất nhiều điểm mới quan trọng. Hiến pháp sửa đổi phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bám sát và thể chế hóa Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), nghị quyết của các Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Hiến pháp tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với đất nước, có những bổ sung về trách nhiệm của Đảng cho phù hợp với thực tiễn và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân, các đại biểu Quốc hội. Theo đó, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cử tri, cán bộ các cấp, các ngành của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung tuyên truyền sâu rộng, thực hiện và bảo vệ Hiến pháp, sự thượng tôn pháp luật, đưa các nội dung mới của Hiến pháp vào cuộc sống. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp thông qua các điều luật, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Thành công, thắng lợi của Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 vừa rồi không chỉ là thành công của một kỳ họp cụ thể mà là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, thành tựu đạt được trong quá trình phát triển đất nước những năm qua và năm 2013 trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đặt trong bối cảnh đó, chúng ta càng có thêm niềm tin về sự phát triển của đất nước".

 Tổng Bí thư chăm chú lắng nghe ý kiến của cử tri 

Tổng Bí thư chia sẻ những trăn trở, băn khoăn, bức xúc của cử tri, đặc biệt là những vấn đề đã lâu chưa được giải quyết. Theo Tổng Bí thư, có nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình đất nước phát triển đi lên. Có những vấn đề giải quyết được ngay, nhưng có việc cần có thời gian. Vì vậy mong cử tri và nhân dân góp sức với Đảng, Nhà nước giải quyết.

Khẳng định Đảng, Nhà nước rất quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tốt nhất là phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng thông qua xây dựng cơ chế, chính sách chặt chẽ, các biện pháp răn đe. Nhưng khi xảy ra các vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ lớn phải xử lý nhanh, nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Tổng Bí thư dự 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Tổng Bí thư dự 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

VOV.VN-Tổng Bí thư yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải phấn đấu là cơ quan nghiên cứu xã hội đầu ngành của cả nước.

Tổng Bí thư dự 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tổng Bí thư dự 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

VOV.VN-Tổng Bí thư yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải phấn đấu là cơ quan nghiên cứu xã hội đầu ngành của cả nước.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hưng Yên
Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hưng Yên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống toàn diện cho nhân dân.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hưng Yên

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hưng Yên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống toàn diện cho nhân dân.

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước
Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"