Tổng kết năm Thanh niên và Trao giải Gương mặt trẻ Thủ đô

Đoàn Thanh niên phải đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

Tốí 30/10, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đã diễn ra Lễ tổng kết Năm Thanh niên; Tuyên  dương “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2011 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành và 5.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Hà Nội tham dự.

Khẳng định Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng: bằng ý chí, tài năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với tầm vóc thời đại của dân tộc.

Về những nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Đoàn Thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thanh niên. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và huy động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 vào năm 2012.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên phải đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng; tập trung huy động các nguồn lực xã hội, phối hợp hiệu quả với các cơ quan nhà nước để cùng thực hiện công tác thanh niên; trong đó chú trọng phát triển phong trào ở địa bàn nông thôn, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh… Cần tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức lối sống, niềm tin, hoài bão cho thanh niên; tuyên truyền giúp đỡ thanh niên tự học, tự rèn luyện, đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào hành động cách mạng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng phát động phong trào thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn cả nước chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện; tuyên dương 10 mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu như: công trình Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành với các gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; công trình Xây dựng 10 khu lưu trú cho thanh niên công nhân của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh; chương trình “Mái ấm biên cương” của Ban Thanh niên Quân đội….

Đặc biệt, giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011 được trao tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập nghiên cứu, lao động sáng tạo, quốc phòng an ninh, thể dục thể thao…Lưu Hồng Quang, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc tế Australia với nhiều thành tích cao trong các cuộc thi Piano quốc tế chia sẻ về bí quyết thành công của bản thân: "Nhận giải thưởng này đã làm cho tôi cảm thấy vinh dự và xúc động vô vùng. Khiến tôi phải suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân và thế hệ trẻ nói chung, trong việc nghiêm túc phấn đấu, rèn luyện  để hướng đến những chuẩn mực và giá trị sáng tạo. Bên cạnh đó là nâng cao tầm hồn và gìn giữ bản sắc truyền thống con người Việt Nam. Từ đó, tôi tin rằng mỗi người trẻ chúng ta có thể phát huy được năng lực và quyết tâm cống hiến cho đất nước".

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2012 mang đậm màu sắc và sức sống của tuổi trẻ đã khép lại Năm Thanh niên 2011 với nhiều nỗ lực và nhiều thành công, để cùng hướng đến một năm mới với hy vọng về những bước tiến mới của thanh niên đóng góp vào sự phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên