Tổng thống Ấn Độ thăm di tích Chăm tại Đà Nẵng, Quảng Nam

VOV.VN -Ngày 19/11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đã đến thăm Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn ở Quảng Nam và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-21/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sáng 19/11, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, Ram Nath Kovind và phu nhân thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đón tiếp Tổng thống Ấn Độ đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện có gần 2.000 hiện vật, trong đó gần 500 hiện vật đang trưng bày bên trong nhà Bảo tàng, số còn lại được sắp đặt rải rác trong khuôn viên và cất giữ bảo quản. Bảo tàng này chuyên sưu tập, cất giữ, trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Chăm Pa tìm thấy ở các tháp, thành lũy Chăm ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Năm 2011, Bảo tàng được xếp vào danh sách các bảo tàng hạng 1 tại Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Các hiện vât tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc của Ấn Độ. Nhiều hiện vật tiêu biểu cho sự giao lưu và ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ. Trong ảnh: Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind nghe thuyết minh viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng giới thiệu hiện vật khi tham quan tại Bảo tàng.
Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Đà Nẵng. Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Học viện Bảo tàng quốc gia về lịch sử nghệ thuật, bảo tồn và bảo tàng học Ấn Độ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về biên soạn và xuất bản catalog “Điêu khắc Chăm của Việt Nam và mối quan hệ với Nghệ thuật Ấn Độ” nhằm nghiên cứu về 50 hiện vật điêu khắc thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Trong ảnh: Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind  ghi lưu bút tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Bảo tàng đang phối hợp với Bảo tàng quốc gia Ấn Độ nghiên cứu, biên soạn sách giới thiệu mối quan hệ giữa nghệ thuật điêu khắc Chăm và nghệ thuật Ấn Độ, chuẩn bị in tại Ấn Độ cuối năm 2018. Trong ảnh: Lưu bút của Tổng Thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ghi tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Tổng Thống Ấn Độ Ram Nath Kovind  và phu nhân chụp ảnh lưu niệm

Tổng thống Ấn Độ trao đổi, giao lưu trong khuôn viên bảo tàng
Tiếp đó, trưa 19/11, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, Ram Nath Kovind và phu nhân đến thăm khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chào mừng ngài Ram Nath Kovind, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ và phu nhân đến thăm Di sản văn hóa thế giới, Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn.

Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch nung và đá sa thạch, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIII, đã tạo nên một trung tâm kiến trúc đền tháp độc đáo, quan trọng nhất của Vương quốc Chămpa xưa. Trong ảnh: Tổng thống Ấn Độ trồng cây lưu niệm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ được ký kết vào năm 2014, Chính phủ Ấn Độ đã và đang tài trợ dự án “Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”, giúp phục hồi các Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn đang có nguy cơ trở thành phế tích. Trong ảnh: Tổng thống Ấn Độ nghe giới thiệu về khu đền tháp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-20/11/2018.

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-20/11/2018.

Giới học giả Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng về tương lai quan hệ Việt - Ấn
Giới học giả Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng về tương lai quan hệ Việt - Ấn

Học giả Ấn Độ kỳ vọng chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ram Nath Kovind sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Giới học giả Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng về tương lai quan hệ Việt - Ấn

Giới học giả Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng về tương lai quan hệ Việt - Ấn

Học giả Ấn Độ kỳ vọng chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ram Nath Kovind sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18-20/11/2018, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18-20/11/2018, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm thành phố Đà Nẵng
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, Ram Nath Kovind và phu nhân đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào chiều nay (18/11).

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm thành phố Đà Nẵng

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, Ram Nath Kovind và phu nhân đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào chiều nay (18/11).