TP HCM họp HĐND: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

(VOV) -Sáng nay (10/7), Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 10.

Kỳ họp tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm; tình hình quản lý quy hoạch đô thị; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu. Dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Tăng trưởng kinh tế TPHCM 6 tháng đattj 7,9%

6 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn về kinh tế như thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, tín dụng chưa được khơi thông, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm và thị trường bất động sản chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ. Thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và những giải pháp riêng của mình, TP HCM đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,9% tuy có thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn đảm bảo gấp 1,6 lần mức tăng bình quân của cả nước. Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, 6 tháng chỉ tăng 0,78% so với tháng 12/2012, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai tốt như: giải quyết việc làm cho hơn 143.000 lao động, đạt 54% kế hoạch; cho gần 32.000 hộ nghèo vay ưu đãi hơn 205 tỷ đồng, cấp gần 95.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo… tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giảm còn 2,1%.

UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém chưa khắc phục được như: doanh nghiệp còn khó khăn, tỷ lệ nợ xấu cao, tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm, việc giảm tải tại các bệnh viện chưa hiệu quả, ô nhiễm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn là nỗi lo của người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp…Cùng với đó, UBND thành phố cũng đưa ra giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Tất cả các vấn đề này sẽ được HĐND thảo luận, xem xét và quyết định.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM nhận định: "Các cấp chính quyền có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành. Các tầng lớp nhân dân, doanh nhân năng động, sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kinh tế vẫn diễn biến phức tạp, một số vấn đề xã hội bức xúc chậm khắc phục. Chúng ta cần phân tích, đánh giá đúng tình hình, có giải pháp khả thi, tích cực, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân mới có thể hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và những chỉ tiêu quan trọng".

Cũng trong buổi sáng khai mạc, HĐND thành phố đã nghe báo cáo về công tác quản lý quy hoạch đô thị, công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong điều kiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện- quận, phường.

Kỳ họp sẽ kết thúc vào ngày thứ 13/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai
Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai

(VOV) -Sáng nay (9/7), HĐND tỉnh Lào Cai khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai

(VOV) -Sáng nay (9/7), HĐND tỉnh Lào Cai khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đà Nẵng họp HĐND: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh
Đà Nẵng họp HĐND: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

(VOV) - Kết quả quy trình lấy phiếu tín nhiệm ở cấp thành phố sẽ là bài học kinh nghiệm thực hiện ở 11 xã.

Đà Nẵng họp HĐND: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

Đà Nẵng họp HĐND: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

(VOV) - Kết quả quy trình lấy phiếu tín nhiệm ở cấp thành phố sẽ là bài học kinh nghiệm thực hiện ở 11 xã.

Đắk Lắk lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND bầu
Đắk Lắk lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND bầu

(VOV) -Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Đắk Lắk lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND bầu

Đắk Lắk lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND bầu

(VOV) -Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu
Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

(VOV) -Những khó khăn và thách thức phía trước đòi hỏi Hà Nội cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ hơn.

Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

(VOV) -Những khó khăn và thách thức phía trước đòi hỏi Hà Nội cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ hơn.