TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới. 

Chiều nay (11/12), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các chuyên gia về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi làm việc. 
Thay mặt UBND TPHCM, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TPHCM đã báo cáo sơ bộ kế hoạch tổng thể và cho biết cố gắng đến tháng 4/2018 sẽ trình UBND TPHCM thông qua khoảng 4/9 đề án lớn (trong đề án cơ chế đặc thù) với 19 đầu việc cụ thể để từ đó trình Thường trực Thành ủy thông qua và tháng 6/2018 sẽ trình HĐND thành phố. 

Quá trình xây dựng 9 đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu xây dựng đề cương, phân công từng Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách 1 đến 2 đề án. Giai đoạn 2 là sản phẩm ban đầu, thông qua bước một về kết quả nghiên cứu 1 – 2 tháng. Giai đoạn cuối là hoàn chỉnh góp ý, thông qua thường trực UBND thành phố thành đề tài nghiên cứu báo cáo Thành ủy và HĐND thành phố.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TPHCM.
Theo ông Võ Văn Hoan, thời gian thực hiện gấp phải phân mỏng ra nhiều đầu việc để dễ triển khai. Vì đây là đề án thí điểm nên thành phố rất cần trí tuệ của các chuyên gia để đề án được triển khai đúng thời gian và đạt hiệu quả.

“Các chuyên gia có thể lựa chọn hoặc giới thiệu người lựa chọn 9 nhóm này đăng kí tham gia ngay từ đầu. Không phải làm xong mới mời tới góp ý mà mời tham gia ngay từ đầu từ xây dựng đề cương, tổ chức nghiên cứu, biên soạn, lấy ý kiến…như một đề tài nghiên cứu khoa học” – ông Võ Văn Hoan cho biết.

Tại buổi họp, các chuyên gia cho biết sẵn sàng cống hiến trí tuệ để góp phần hoàn thiện đề án. Tuy nhiên, đề xuất cần phải phân rõ các vấn đề tổng thể, rõ ràng. Việc thực hiện đề án phải theo nguyên tắc không hối tiếc để làm sao khi thực hiện phải tạo ra luồng sinh khí mới. Một số vấn đề cần phải làm rõ như: Thế nào là phân cấp, thế nào là ủy quyền, cơ chế phối hợp ra sao, việc mở rộng nghiên cứu như thế nào…Một số đề án có thể gộp tập trung lại, các phần việc có thể phân ra làm 3 nội dung lớn là về ngân sách, bộ máy chính quyền và cơ sở pháp lý… 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: ngay từ khi Quốc hội bấm nút thông qua thì thành phố cũng đã có những bước chuẩn bị. Thành phố đang cố gắng tạo ra một môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Qua ý kiến của các chuyên gia, có thể chia 19 đầu việc thành 3 nhóm vấn đề chính là: Nhóm Cơ chế tài chính, Ngân sách do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phụ trách. Trong nhóm này sẽ có những đề tài nhánh cụ thể và sẽ mời một nhóm chuyên gia cùng chia sẻ, giúp cho thành phố. Nhóm thứ 2 là Phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính và Nhóm thứ 3 là nhóm Đầu tư, Đất đai… Hai nhóm này sẽ do Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phụ trách.

TPHCM cố gắng đến ngày 15/1/2018 khi Nghị quyết 54 có hiệu lực, tất cả các nhóm phải chuẩn bị xong đề cương tính toán cụ thể và công bố một số nỗ lực như về tổ liên ngành đầu tư, quy trình BT… Việc thực hiện Nghị quyết 54 là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn của TPHCM nên tất cả phải cùng chung tay cố gắng.

“Đây là vinh dự, cơ hội nhưng cũng là thách thức, trách nhiệm. Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới. Nhưng mặc khác đây là dự án thí điểm, Quốc hội đang mong chờ vào thí điểm này sẽ đạt hiệu quả gì trong phát triển kinh tế, nên đây là trách nhiệm không chỉ với nhân dân thành phố mà còn là trách nhiệm với cả nước”- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”
Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

VOV.VN - Quốc hội ban hành nghị quyết thì Thành phố sẽ không cần phải loay hoay “xé rào” mà có đủ căn cứ pháp lý để bứt phá, tiên phong cho cả nước.

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

VOV.VN - Quốc hội ban hành nghị quyết thì Thành phố sẽ không cần phải loay hoay “xé rào” mà có đủ căn cứ pháp lý để bứt phá, tiên phong cho cả nước.

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM
Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vị trí TPHCM cao thì đội ngũ cán bộ phải tương xứng mới đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vị trí TPHCM cao thì đội ngũ cán bộ phải tương xứng mới đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Thành phố thứ 4 được hưởng cơ chế tài chính đặc thù
Hải Phòng: Thành phố thứ 4 được hưởng cơ chế tài chính đặc thù

VOV.VN - Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã từng quyết định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cho TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Hải Phòng: Thành phố thứ 4 được hưởng cơ chế tài chính đặc thù

Hải Phòng: Thành phố thứ 4 được hưởng cơ chế tài chính đặc thù

VOV.VN - Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã từng quyết định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cho TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”
“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

VOV.VN - PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, để phát triển thành phố HCM, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải vừa có trí tuệ, vừa năng động...

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

VOV.VN - PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, để phát triển thành phố HCM, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải vừa có trí tuệ, vừa năng động...

Nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý bị xem xét kỷ luật
Nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý bị xem xét kỷ luật

VOV.VN -Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, qua công tác kiểm tra của Thành ủy, năm nay có nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý bị xét kỷ luật.

Nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý bị xem xét kỷ luật

Nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý bị xem xét kỷ luật

VOV.VN -Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, qua công tác kiểm tra của Thành ủy, năm nay có nhiều cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý bị xét kỷ luật.