Việt Nam - Ấn Độ đẩy mạnh hoạt động hợp tác

Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ - một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Chiều 16/9, tại TP HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shashi Kant Sharma, cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Hội nghị Đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 6.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do cố Thủ tướng Nerru và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước dày công vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển mỗi nước ngày nay. Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Ấn Độ là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu. Trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và ý chí hợp tác mạnh mẽ của cả hai nước, tin rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ấn sẽ ngày càng phát triển vững chắc vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước hoan nghênh các kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, ủng hộ các đề xuất hợp tác của cuộc Đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 6. Chủ tịch nước cũng cho rằng, 2 bên cần đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước diễn ra vào năm 2012.

Ông Shashi Kant Sharma trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu quốc phòng 2 nước.

Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, quan hệ quốc phòng 2 nước đã có bước phát triển tốt, 2 bên đã trao đổi nhiều đoàn quân sự ở tất cả các cấp; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; hợp tác một số quân, binh chủng; hợp tác công nghệ quốc phòng; thực hiện đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng. Ấn Độ hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, qua Thứ trưởng Shashi Kant Sharma, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Ấn Độ, bà Pratibkha Patil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên