Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Canada

Việt Nam mong muốn phối hợp với Canada trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kinh tế…

Trong các ngày 28/2-1/3, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thực hiện chuyến thăm chính thức Canada.

Trong thời gian chuyến thăm, Thứ trưởng đã hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Canada Morris Rosenberg, dự chiêu đãi của Thứ trưởng Ngoại giao Peter Boehm, có các cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Canada Claude Carriere, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Canada-Việt Nam, Nghị sỹ Patrick Brown, làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Viện trợ phát triển Quốc tế Canada (CIDA).

Trong các cuộc gặp, hai bên bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua và trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973-21/8/2013).

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, cũng như trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong các cuộc trao đổi, Thứ trường Hồ Xuân Sơn đã khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện, ổn định, lâu dài với Canada, mong muốn phối hợp với Canada tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kinh tế nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các nội dung hợp tác đa dạng giữa hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn bày tỏ Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ Canada quan tâm, tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đề nghị Chính phủ, Quốc hội Canada tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Canada hòa nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời duy trì bản sắc dân tộc, luôn hướng về đất nước và có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phía Canada đánh giá cao chuyến thăm của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada, ghi nhận những thành tựu kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trong tổng thế chính sách với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phía Canada nhất trí phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; đưa quan hệ hợp tác cả về chính trị, kinh tế và văn hóa đi vào phát triển thực chất, hiệu quả; duy trì đối thoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề còn khác biệt; tham khảo và hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Ngày 1/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn quyền Canada ca ngợi tính cần cù của người Việt Nam
Toàn quyền Canada ca ngợi tính cần cù của người Việt Nam

Theo Ngài David Johnston chính đức tính cần cù của người Việt Nam đã giúp sự hợp tác giữa dự án của Việt Nam – Canada thêm hiệu quả.

Toàn quyền Canada ca ngợi tính cần cù của người Việt Nam

Toàn quyền Canada ca ngợi tính cần cù của người Việt Nam

Theo Ngài David Johnston chính đức tính cần cù của người Việt Nam đã giúp sự hợp tác giữa dự án của Việt Nam – Canada thêm hiệu quả.

Thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Canada
Thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Canada

(VOV) - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế logo chào mừng dành cho các thanh thiếu niên Việt Nam ở lứa tuổi từ 12-22.

Thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Canada

Thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Canada

(VOV) - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế logo chào mừng dành cho các thanh thiếu niên Việt Nam ở lứa tuổi từ 12-22.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến Canada
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến Canada

Chiều 2/9 theo giờ địa phương, tức sáng 3/9 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Ottawa, Canada.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến Canada

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến Canada

Chiều 2/9 theo giờ địa phương, tức sáng 3/9 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Ottawa, Canada.

Thủ tướng Canada chúc Tết người Việt
Thủ tướng Canada chúc Tết người Việt

Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, Thủ tướng Stephen Harper đã thay mặt Chính phủ Canada gửi lời chúc người dân Việt Nam hạnh phúc, mạnh khỏe và phồn vinh.

Thủ tướng Canada chúc Tết người Việt

Thủ tướng Canada chúc Tết người Việt

Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, Thủ tướng Stephen Harper đã thay mặt Chính phủ Canada gửi lời chúc người dân Việt Nam hạnh phúc, mạnh khỏe và phồn vinh.

Toàn quyền Canada nói chuyện với sinh viên Việt Nam
Toàn quyền Canada nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Ngài toàn quyền Canada đã thăm và nói chuyện với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn quyền Canada nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Toàn quyền Canada nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Ngài toàn quyền Canada đã thăm và nói chuyện với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam– Canada
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam– Canada

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trong bối cảnh mới.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam– Canada

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam– Canada

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trong bối cảnh mới.