Việt Nam- Cuba tăng cường hợp tác quốc phòng

Đoàn đại biểu Quốc phòng hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Nhận lời mời của Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu, đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 10 - 14/6.

Trong thời gian làm việc tại Cuba, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, về mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu quân sự Việt Nam góp phần thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, trước sau như một giữa Việt Nam và Cuba, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm để sẵn sàng đối phó, làm thất bại mọi âm mưu đe dọa độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia trong tình hình mới.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đại biểu quân sự Việt Nam cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng giải phóng dân tộc Cuba Antonio Maceo, thăm một số đơn vị của Bộ Các lực lượng Vũ trang Cách mạng, các trường quân sự và một số địa danh văn hóa lịch sử tại thủ đô La Habana./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên