Việt Nam – Cuba trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế

(VOV) -Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với Cuba.

Chiều 21/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Cuba đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel đến thăm Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng vui mừng trước quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp đặc biệt giữa hai nước đang tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn mong muốn cùng với Cuba nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả để đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Thủ tướng đề nghị Cuba ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN cùng với Trung Quốc thực hiện DOC, tiến tới COC để giữ vững hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Nhận định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cung cấp lương thực, công nghệ sinh học và chế tạo dược phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai Dự án hỗ trợ Cuba trồng lúa nước với quyết tâm đưa Dự án này trở thành hình mẫu của quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba. Thủ tướng đề nghị Cuba ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông và dầu khí của Việt Nam tháo gỡ khó khăn để đầu tư phát triển tại Cuba. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Cuba.

Vui mừng đến thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn bó bền chặt giữa Việt Nam – Cuba, quan hệ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Vui mừng được chứng kiến thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Chủ tịch Miguel Diaz Canel cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành tình cảm tốt đẹp và ủng hộ, hỗ trợ Cuba trong đấu tranh, phát triển, xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Miguel Diaz Canel đề nghị, để đưa hợp tác kinh tế phát triển ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, cập nhật về quá trình phát triển và các mô hình và tiến hành thảo luận để đi đến ký kết chương trình hợp tác kinh tế song phương.

Cuba hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư kinh doanh tại Cuba trên tất cả các lĩnh vực: sản xuất lúa gạo, viễn thông, công nghiệp nhẹ, y tế, giáo dục, thể thao, dược phẩm, du lịch, xây dựng và cơ sở hạ tầng và dầu khí.

Cho biết hiện Cuba đang trong quá trình cải cách, Phó Chủ tịch Miguel Diaz Canel mong muốn được trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, thông tin tuyên truyền để áp dụng một cách phù hợp với điều kiện của Cuba. Phó Chủ tịch Miguel Diaz Canel đồng thời khẳng định Cuba sẵn sàng trở thành cầu nối giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh và Caribe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba
Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

(VOV) - Tổng Bí thư coi đây là dịp tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

(VOV) - Tổng Bí thư coi đây là dịp tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.