Việt Nam đang thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới

Đó là nhận xét của Thượng Nghị sỹ Lisa Brown - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ

Sáng 14/9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn phụ nữ lãnh đạo của bang Washington, Mỹ do bà Lisa Brown - Thượng Nghị sỹ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này và mong rằng đoàn sẽ là cầu nối để phụ nữ Việt Nam và Mỹ đến gần nhau hơn, nhằm chia sẻ những quan điểm và tăng cường sự hiểu biết về văn hóa cùng như mang lại cơ hội hợp tác trong tương lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động nhằm chống phân biệt đối xử, bảo vệ quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo cơ hội và điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với đoàn phụ nữ Mỹ

Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động và việc làm; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và lãnh đạo. 

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong mối quan hệ chung thì quan hệ với bang Washington có một vai trò hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn với vai trò quan trọng của mình, đoàn đại biểu lãnh đạo phụ nữ bang Washington sẽ hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam hiện nay, bà Lisa cùng nhiều đại biểu trong đoàn bày tỏ cám ơn trước sự đón tiếp nồng hậu và sự mến khách của Nhà nước và người dân Việt Nam.

Bà Lisa chúc mừng thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII của Việt Nam, đặc biệt là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt kết quả cao (đạt 24,4%), thể hiện những chính sách tốt đẹp của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ và chống phân biệt đối xử.

Các đại biểu trong đoàn cho biết, trở về nước sau chuyến thăm tìm hiểu thực tế tại Việt Nam, họ sẽ chuyển thông điệp tới những cử tri, những người quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên