Việt Nam hỗ trợ Campuchia quản lý đất đai và tài nguyên

Dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia” do Việt Nam viện trợ kinh phí.  

Chiều 6/3, tại Phnom Penh, Campuchia diễn ra lễ bàn giao kết quả giai đoạn 1 của dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia”, do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường Việt Nam và Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch Đô thị và Xây dựng Vương quốc Campuchia phối hợp thực hiện. Dự án do Chính phủ Việt Nam viện trợ kinh phí, được đánh giá là nền tảng dữ liệu quan trọng giúp Chính phủ Campuchia quản lý nguồn tài nguyên đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình lớn, mạng lưới thủy lợi, cơ sở hạ tầng giao thông.

Mạng lưới độ cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Hệ thống độ cao và hệ thống tọa độ được coi như cơ sở dữ liệu cơ bản cho hầu hết các ngành và lĩnh vực phát triển của đất nước. Trước đây, Campuchia đã có lưới độ cao do Pháp xây dựng. Sau nhiều năm chiến tranh, dữ liệu mạng lưới độ cao của Campuchia đã bị mai một, hoặc không được kiểm định, bổ sung thường xuyên, đồng bộ. Thực tế này dẫn đến nhiều khó khăn cho Chính phủ và các cơ quan chức năng Campuchia trong việc quản lý tài nguyên đất đai, quy hoạch phát triển, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi.

Trong bối cảnh đó, từ năm 2006, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng dự án viện trợ “khôi phục và hoàn thiện hệ thống mạng lưới độ cao quốc gia Campuchia.” Đến tháng 3/2009, dự án chính thức được triển khai và được chia làm hai giai đoạn.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Cục trưởng Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết: “Việt Nam vừa giúp Campuchia xây dựng lưới độ cao là để giúp Campuchia khẳng định lại độ cao bình quân của mặt bằng Campchia đối với mực nước biển. Tuy nhiên, hiện nay dự án này, chúng tôi đang muốn phát triển giai đoạn II, làm thế nào đó để lưới độ cao này có hệ thống độ cao cân bằng với mực nước biển của Campuchia. Dự án khôi phục và hoàn thiện mạng lưới độ cao Campuchia không chỉ mang mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà còn mang mối hệ rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng giữa quốc gia”.

Việt Nam và Campuchia ký biên bản bàn giao sản phẩm giai đoạn I của dự án
Phát biểu tại lễ bàn giao, thay mặt Chính phủ Campuchia, ông Im Chhun Lim, Bộ trưởng Bộ Quản lý Đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia cám ơn sự giúp đỡ to lớn của Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thực hiện thành công giai đoạn đầu tiên của dự án quan trọng này.

Ông Im Chhum Lim khẳng định, việc hoàn thiện mạng lưới độ cao và tọa độ sẽ đảm bảo sự chính xác cho công tác vẽ bản đồ, quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng và đặc biệt là hệ thống thủy lợi đối với một nước nông nghiệp đang phải chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên