Việt Nam kêu gọi lập lại trật tự hiến pháp và dân chủ ở Honduras

Việt Nam phản đối cuộc đảo chính ở Honduras, bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Honduras

>> Chính phủ tiếm quyền Honduras đồng ý đối thoại

Tại cuộc họp tham vấn khẩn cấp về việc Đại sứ quán Brasil ở Honduras bị đe dọa tấn công do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức chiều qua 25/9), Việt Nam đã bày tỏ quan điểm về tình hình chính trị tại Honduras.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định lại quan điểm của Việt Nam phản đối cuộc đảo chính ở Honduras, bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Honduras, đặc biệt về tình trạng bùng phát bạo lực ở một số khu vực và trụ sở ngoại giao, trong đó có Đại sứ quán Brazil tại Honduras, bị đe dọa bằng vũ lực.

Đại sứ nhấn mạnh, bất kỳ vi phạm luật pháp quốc tế nào, nhất là vi phạm quyền bất khả xâm phạm và miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao, đều phải bị lên án. Đại sứ yêu cầu lập tức khôi phục lại trật tự hiến pháp và dân chủ ở Honduras, yêu cầu chính phủ tiếm quyền ở Honduras có biện pháp bảo đảm an toàn và hoạt động bình thường của các cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ đô Tegucigalpa của Honduras, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nối lại tiến trình đối thoại và các nỗ lực trung gian hòa giải để tìm giải pháp hòa bình và hợp pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên