Việt Nam- Nga tăng cường hợp tác về lập pháp

Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về lập pháp trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với LB Nga.

Trong các ngày từ 31/3 –7/4, Đoàn đại biểu Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam do ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm Trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại LB Nga, với mục tiêu tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về lập pháp trong lĩnh vực văn hoá-giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với Quốc hội Nga.

Đoàn làm việc tại Thượng viện Nga

Tại Moscow, đoàn đã có các buổi làm việc với ông Kosourob, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) về khoa học, giáo dục, văn hóa và chính sách thông tin, với Thứ trưởng Bộ Văn hoá Nga Ibliev Grigori Petrovic. Đoàn cũng có buổi làm việc với phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh niên Bariev Marat Mansurovic; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Văn hóa Duma quốc gia, bà Drapeko Elena Grigorievna; Ủy viên Ủy ban Giáo dục Gilmudinov Ildar Irekovich.

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia Melnikob đã tiếp và tổ chức chiêu đãi đoàn Uỷ ban Văn hoá Giáo dục; Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nước ta. Đề cập mối quan hệ truyền thống, hai bên đánh giá cao sự hợp tác năng động giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây, trong đó có hợp tác liên nghị viện.

Ông Melnikob khẳng định: “Tôi từng đến Việt Nam năm 2011. Tôi luôn được đón nhận những những tình cảm nồng hậu ở mọi nơi mọi cấp. Tôi muốn nói thêm rằng, không chỉ với riêng tôi, tình cảm của các bạn Việt Nam dành cho người Nga và nước Nga cũng rất đặc biệt. Tình hữu nghị chân thành, mong muốn phát triển càng khiến sự hợp tác và mối quan hệ giữa Quốc hội 2 nước phát triển tích cực. Chuyến công tác của đoàn góp phần củng cố quan hệ song phương. Đây cũng là minh chứng cho việc chúng ta đã thực hiện những thoả thuận đã ký kết tại Việt Nam”.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội, cũng như của uỷ ban chuyên môn của mỗi nước, chỉ ra những sự tương đồng trong hoạt động lập pháp, xây dựng chính sách trong phát triển văn hoá giáo dục.

Đoàn đại biểu của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Duma Melnikov tại Thượng viện

Hai bên đều thống nhất quan điểm: việc quan tâm đến các vấn đề Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển thế hệ tương lai và trong phát triển bền vững ở mỗi nước, đồng thời hai bên đã tập trung trao đổi cụ thể và chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng những văn bản pháp luật về văn hoá giáo dục..., thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát của Quốc hội đối với các hoạt động của chính phủ và các cơ quan của chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội cũng như trong lĩnh vực văn hoá giáo dục.

Ông Lê Như Tiến cũng đề nghị các cơ quan lập pháp Nga tiếp tục có những chính sách quan tâm đến sinh viên Việt Nam nói riêng và cộng đồng người Việt Nam nói chung đang sinh sống ở Nga, có những chính sách thông tin quảng bá hình ảnh mỗi nước, để người dân mỗi nước hiểu rõ hơn về đời sống văn hoá giáo dục của nhau. Hai bên cũng đề cập những triển vọng trong giáo dục đào tạo, bảo tồn di sản, giao lưu văn hoá thông qua việc tổ chức những ngày văn hoá mỗi nước

Các cuộc gặp và làm việc đã diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng ấm tình hữu nghị và hiểu biết.

Sau khi làm việc tại Moscow, ngày 4/4, đoàn đến thành phố Saint Petersburg, tỉnh Leningrat, làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Khoa học của Hội đồng thành phố Saint Petersburg trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật trong lĩnh vực văn hoá giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng tại địa phương./.                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên