Việt Nam sẵn sàng giúp Mozambique về nông nghiệp, giáo dục, y tế

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giúp Mozambique phát triển các lĩnh vực quan trọng.

Chiều 13/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mozambique - Leonardo Pene đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Mozambique - Leonardo Pene.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, để giúp Mozambique phát triển các lĩnh vực quan trọng này. Thủ tướng nhất trí hai nước cần sớm tổ chức phiên họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Mozambique để sớm bàn về các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác.

Thủ tướng cho biết, Mozambique mới phát hiện được mỏ than và khí đốt lớn, vì thế mong muốn Chính phủ Mozambique thông tin, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt nam có thể cùng hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng cũng mong muốn Chính phủ Mozambique tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư tại nước này, và cho biết sẽ cử một doanh nghiệp sang giúp Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đại sứ Leonardo Pene cảm ơn Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giỏi giúp Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước. Nhờ đó, năng suất lúa ở Mozambique đã tăng từ 2 tấn lên 7 tấn trên 1 ha. Mỗi năm Mozambique cũng đã trồng được hai vụ lúa thay vì một như trước.

Đại sứ Leonardo Pene cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Quảng Bình: “Cán bộ mắc sai phạm phải bị giáng chức“
Bí thư Quảng Bình: “Cán bộ mắc sai phạm phải bị giáng chức“

VOV.VN - Hàng chục trường hợp cán bộ sai phạm đã bị Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định xử lý kỷ luật sau 2 năm thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Quảng Bình: “Cán bộ mắc sai phạm phải bị giáng chức“

Bí thư Quảng Bình: “Cán bộ mắc sai phạm phải bị giáng chức“

VOV.VN - Hàng chục trường hợp cán bộ sai phạm đã bị Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định xử lý kỷ luật sau 2 năm thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”
“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân.

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân.

Long An sẽ tiến hành tinh giản hơn 5.000 biên chế
Long An sẽ tiến hành tinh giản hơn 5.000 biên chế

VOV.VN - Theo người phát ngôn UBND tỉnh Long An, sẽ có nhiều khó khăn phát sinh khi thực hiện tinh giản, tuy nhiên tỉnh kiên quyết thực hiện một cách hiệu quả.

Long An sẽ tiến hành tinh giản hơn 5.000 biên chế

Long An sẽ tiến hành tinh giản hơn 5.000 biên chế

VOV.VN - Theo người phát ngôn UBND tỉnh Long An, sẽ có nhiều khó khăn phát sinh khi thực hiện tinh giản, tuy nhiên tỉnh kiên quyết thực hiện một cách hiệu quả.

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá
Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

VOV.VN - Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí, thậm chí nghỉ hưu. 

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

VOV.VN - Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí, thậm chí nghỉ hưu. 

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”
“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về an ninh trật tự
Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về an ninh trật tự

Thủ tướng đã họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về an ninh trật tự

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về an ninh trật tự

Thủ tướng đã họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh.

Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (13/6) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do Hyun, đến chào xã giao.

Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (13/6) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do Hyun, đến chào xã giao.