Yên Bái kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm

VOV.VN - Đối với nhiều người dân Yên Bái, kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm mới vừa như ngày hôm qua.

Ngày 25/9, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 25/9/1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái), Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Người khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân đã phấn đấu đạt được. Người nhắc nhở đồng bào phải đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới để Yên Bái trở thành tỉnh “khá nhất của các tỉnh miền núi”.

55 năm đã qua đi nhưng đối với ông Nguyễn Thanh Chung ở thôn Đồng Tiến, xã Nam Cường và nhiều người dân Yên Bái, ngày Bác Hồ về thăm như mới vừa hôm qua.

“Năm 1958, chúng tôi được gặp Bác Hồ, đây là một kỷ niệm rất nhớ, một dấu ấn cả cuộc đời không bao giờ quên. Bác rất điềm đạm, vui vẻ, ân cần”- ông Nguyễn Thanh Chung tâm sự.

Các tập thể, cá nhân là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác đã được tôn vinh trong buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái
(Ảnh: báo Yên Bái)

Thực hiện lời Bác dạy, 55 năm qua Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã thi đua lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiều lần được Bác khen ngợi. Đến nay, Yên Bái đã phát triển khá toàn diện. Năm 2012, tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%; GDP bình quân đầu người đạt 16,6 triệu đồng; lương thực bình quân đầu người 320kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, gần 3,4%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái hiện đứng thứ 3 trong vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 02 của Bộ Chính trị.

Tỉnh Yên Bái vui mừng nhận thấy rằng, việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhu cầu tự thân, thể hiện tình cảm và lòng kính trọng của mỗi chúng ta đối với công lao trờ biển của Bác Hồ kính yêu.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 119 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập làm theo lời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Yên Bái
Ông Lê Hồng Anh kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Yên Bái

(VOV) - Yên Bái vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị như chưa gắn việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ với nhiệm vụ của cán bộ.

Ông Lê Hồng Anh kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Yên Bái

Ông Lê Hồng Anh kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Yên Bái

(VOV) - Yên Bái vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị như chưa gắn việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ với nhiệm vụ của cán bộ.

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6
Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh uỷ thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh uỷ thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Các Sở, ngành, địa phương cũng đề xuất nhiều vấn đề với Đoàn giám sát, với Quốc hội và Chính phủ.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Các Sở, ngành, địa phương cũng đề xuất nhiều vấn đề với Đoàn giám sát, với Quốc hội và Chính phủ.

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững
Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc  

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc  

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái
Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Yên Bái
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Yên Bái

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những khó khăn với bà con các dân tộc ở Yên Bái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những khó khăn với bà con các dân tộc ở Yên Bái.

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái
Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

(VOV) - Các chi bộ, đảng bộ đã xử lý, giải quyết dứt điểm những việc chưa làm được hoặc đã làm nhưng chưa có hiệu quả.

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

(VOV) - Các chi bộ, đảng bộ đã xử lý, giải quyết dứt điểm những việc chưa làm được hoặc đã làm nhưng chưa có hiệu quả.