Chủ tịch QH tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cố vấn và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực.

Sáng 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt nhân dịp tham dự Lễ hội Nhật - Việt lần thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận vai trò, đóng góp, tình cảm cùng sự tâm huyết của Ngài Tsutomu Takebe, với tư cách Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nhật - Việt, là người khởi xướng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gia tăng sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Thời gian qua, các hoạt động này đã được tổ chức rất thành công, trở thành các hoạt động giao lưu văn hóa hàng năm giữa nhân dân hai nước.

Ngài Tsutomu Takebe bày tỏ vui mừng khi được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC 2017 và Hội nghị APPF-26; gửi lời chúc mừng Đội tuyển bóng đá U23 của Việt Nam đạt giải Á quân U23 châu Á; đồng thời cám ơn Việt Nam đã giúp đỡ Nhật Bản tổ chức Lễ hội Nhật - Việt tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngài Tsutomu Takebe cho biết, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị dự định sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam, trong đó có nhiều người yêu mến Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, các thành viên Đoàn Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Cố vấn đặc biệt đã chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc tổ chức APEC 2017 và APPF-26 - Một Hội nghị bàn về liên kết kinh tế giữa các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và một Hội nghị bàn về liên minh giữa các nghị viện trong khu vực, để hỗ trợ cho việc hiện thực hóa các cam kết về liên kết kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc tổ chức thành công cả hai sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lời chúc mừng và những tình cảm mà Cố vấn đặc biệt Tsutomu Takebe đã dành cho Đội tuyển U23 Việt Nam, với nhân dân Việt Nam, Đội tuyển U23 Việt Nam thực sự là những chiến binh anh dũng.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật -Việt
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động phong phú, tích cực và hiệu quả của nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước và đề nghị Cố vấn đặc biệt và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, đào tạo nguồn nhân lực; thể dục thể thao; tiếp nhận và hỗ trợ du học sinh Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản.

Về những đề xuất hợp tác trong lĩnh vực thể dục, thể thao, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao trên tinh thần, tạo môi trường, điều kiện để rèn luyện thể dục, thể thao trong trường học, giúp học sinh phát triển cả về trí lực và thể lực. Thể thao thành tích cao rất quan trọng nhưng Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng đến việc toàn dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe. Vì thế, Việt Nam rất hoan nghênh Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới
Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù thành lập 25 năm nhưng đây là lần thứ 3 trong khuôn khổ APPF có diễn đàn dành cho các nữ Nghị sĩ.

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

Phiên họp nữ nghị sĩ APPF: Nhiều tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù thành lập 25 năm nhưng đây là lần thứ 3 trong khuôn khổ APPF có diễn đàn dành cho các nữ Nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

VOV.VN -Thông qua kênh ngoại giao nghị viện, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

VOV.VN -Thông qua kênh ngoại giao nghị viện, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Các nghị sĩ quốc tế nói về thành công của APPF-26
Các nghị sĩ quốc tế nói về thành công của APPF-26

VOV.VN -Thành công của APPF-26 cũng được thể hiện qua một cam kết mạnh mẽ trong Tuyên bố Hà Nội là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Các nghị sĩ quốc tế nói về thành công của APPF-26

Các nghị sĩ quốc tế nói về thành công của APPF-26

VOV.VN -Thành công của APPF-26 cũng được thể hiện qua một cam kết mạnh mẽ trong Tuyên bố Hà Nội là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Thủ tướng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt
Thủ tướng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Thủ tướng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.