Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em tại huyện Mường Nhé

VOV.VN - Đối tượng bị khởi tố là Trần Văn Triệu, sinh năm 1993, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Ngày 16/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Triệu, sinh năm 1993, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào ngày 13/7, Công an huyện Mường Nhé nhận được tin báo về việc cháu L.T.P (sinh năm 2008), trú tại tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị một đối tượng hiếp dâm.

Đối tượng Trần Văn Triệu tại cơ quan chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường Nhé đã khẩn trương triển khai các lực lượng rà soát, xác minh, phong tỏa các đường ra vào huyện, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ nạn nhân thấy rằng cháu L.T.P. bị rách màng trinh. Qua công tác nghiệp vụ, ngay sau đó đã bắt được đối tượng Trần Văn Triệu.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Triệu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận đã hiếp dâm cháu L.T.P tại nhà bố đẻ của cháu. Đối tượng khai nhận vào trưa 13/7 có được bố của bé P mời về nhà ăn cơm trưa, uống rượu.

Sau bữa cơm, tất cả mọi người đi ngủ, bố và mẹ kế của cháu P ngủ ở một phòng riêng, còn cháu P và em gái ngủ ở một phòng, Trần Văn Triệu ngủ ở ghế ngoài phòng khách. Đến khoảng 15h cùng ngày, Triệu tỉnh dậy và đi vệ sinh. Khi đi qua phòng cháu P thấy cửa không đóng, Triệu đã hiếp dâm cháu P .Thấy vậy, em gái của P sợ quá chạy ra khỏi phòng hô hoán, Triệu đã bỏ trốn ngay sau đó. 

Sau khi sự việc diễn ra, gia đình P đã trình báo cơ quan chức năng. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu L.T.P khá éo le. Bố mẹ ly dị, cháu P ở với mẹ đẻ ở xã Mường Nhé. Dịp hè cháu sang ở với bố và mẹ kế để học tiếng Anh thì đến chiều 13/7 xảy ra sự việc. Còn Trần Văn Triệu chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự, rời quê đi làm thợ xây ở Mường Nhé cùng bố cháu P./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em tại Đắk Lắk
11 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em tại Đắk Lắk

VOV.VN -Khoảng 22h đêm, đối tượng Y Nhi Niê sau khi đi nhậu say về nhà thấy cháu bé X  ngủ cùng con gái mình nên có ý định giở trò đồi bại.

11 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em tại Đắk Lắk

11 năm tù giam cho đối tượng hiếp dâm trẻ em tại Đắk Lắk

VOV.VN -Khoảng 22h đêm, đối tượng Y Nhi Niê sau khi đi nhậu say về nhà thấy cháu bé X  ngủ cùng con gái mình nên có ý định giở trò đồi bại.

Một giáo viên ở Gia Lai bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em
Một giáo viên ở Gia Lai bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN -Trước đó, đối tượng Đăng từng bị học sinh tố cáo hành vi dâm ô. Tuy nhiên, vì chưa đủ căn cứ, nên cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương chưa xử lý.

Một giáo viên ở Gia Lai bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em

Một giáo viên ở Gia Lai bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN -Trước đó, đối tượng Đăng từng bị học sinh tố cáo hành vi dâm ô. Tuy nhiên, vì chưa đủ căn cứ, nên cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương chưa xử lý.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 20 tuổi về hành vi hiếp dâm trẻ em
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 20 tuổi về hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Sau khi nghe con gái kể lại bị Nát xâm hại, cha mẹ bé V. đến Công an xã Cô Tô tố giác Nát. Tại cơ quan điều tra, Nát đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 20 tuổi về hành vi hiếp dâm trẻ em

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 20 tuổi về hành vi hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Sau khi nghe con gái kể lại bị Nát xâm hại, cha mẹ bé V. đến Công an xã Cô Tô tố giác Nát. Tại cơ quan điều tra, Nát đã thừa nhận hành vi phạm tội.