BMW, Audi và Mercedes hợp sức mua đứt bản đồ thông minh của Nokia

VOV.VN - BMW, Audi và Mercedes sẽ chi gần 2,5 tỷ euro (2,8 tỷ USD) để mua bộ phận bản đồ của Nokia vì đây được xem như yếu tố quan trọng để sản xuất xe hơi tự lái.

Một mô hình xe hơi tự lái của Mercedes. Ảnh: Fastcodesign.

3 công ty sản xuất ô tô hàng đầu của Đức đã cùng lập liên minh và sẽ giữ số cổ phần như nhau tại bộ phận mua lại của Nokia (HERE), nhằm ngăn ngừa bộ phận này rơi vào tay những người khổng lồ Internet tại Thung lũng Silicon và Trung Quốc.

Thương vụ cho phép các nhà sản xuất ô tô cung cấp những tính năng mới ưu việt trong các mẫu ô tô tương lai, chẳng hạn như chức năng tự lái và trong các sản phẩm xe hơi xa xỉ, trật tự giữa các nhà sản xuất xe hơi, nhà cung cấp linh kiện và các công ty phần mềm như Uber, Google hay Apple cũng sẽ thay đổi.

“Với việc thâu tóm HERE, chúng tôi muốn đảm bảo sự độc lập của dịch vụ trung tâm này cho mọi nhà sản xuất phương tiện, nhà cung cấp linh kiện và khách hàng trong những ngành khác”, Tổng giám đốc điều hành Daimler, Dieter Zetsche, phát biểu.

Nhưng vẫn chưa rõ các khách hàng khác của HERE, bao gồm cả các công ty sản xuất ô tô đối thủ, sẽ phản ứng ra sao về động thái 3 công ty Đức mua lại bộ phận bản đồ này, bộ phận kinh doanh công nghệ mà nhiều doanh nghiệp trong ngành ô tô, Internet và logistic coi là có tầm quan trọng chiến lược trong định hướng kinh doanh của họ.

“Có một rủi ro khác là những nhà sản xuất đối thủ sẽ hợp tác với các hãng công nghệ lớn khác như Google để làm đối trọng”, Richard Windsor, một nhà phân tích tài chính độc lập, nhận định. Hiện Google Maps cũng đang là đối thủ cạnh tranh số 1 của HERE.

Các hệ thống bản đồ thông minh như HERE là nền tảng cơ bản mà trên đó, các ô tô tự lái được kết nối với mạng không dây có thể thực hiện các chức năng như tính toán lại quãng đường để đến trạm sạc năng lượng gần nhất hoặc tránh một điểm tắc đường hoặc tai nạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tự lái của Audi được chạy ở California
Xe tự lái của Audi được chạy ở California

VOV.VN - Audi là hãng đầu tiên được cấp phép thử nghiệm xe tự lái trên đường giao thông công cộng tại bang này.

Xe tự lái của Audi được chạy ở California

Xe tự lái của Audi được chạy ở California

VOV.VN - Audi là hãng đầu tiên được cấp phép thử nghiệm xe tự lái trên đường giao thông công cộng tại bang này.

Google "chế" xe tự lái từ Lexus
Google "chế" xe tự lái từ Lexus

VOV.VN - Chiếc xe có thể "nhìn" thấy đường và các chướng ngại vật để tự điều khiển một cách chính xác.

Google "chế" xe tự lái từ Lexus

Google "chế" xe tự lái từ Lexus

VOV.VN - Chiếc xe có thể "nhìn" thấy đường và các chướng ngại vật để tự điều khiển một cách chính xác.

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới
Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

VOV.VN - Khác với những mẫu xe tự lái từng được phát triển, mẫu xe mới của Google hoàn toàn không có vô lăng, chân phanh và chân ga!

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

Google giới thiệu ý tưởng xe tự lái mới

VOV.VN - Khác với những mẫu xe tự lái từng được phát triển, mẫu xe mới của Google hoàn toàn không có vô lăng, chân phanh và chân ga!

Mercedes “theo bước” Google, ra mắt concept xe tự lái
Mercedes “theo bước” Google, ra mắt concept xe tự lái

VOV.VN - Tại triển lãm công nghệ CES đang diễn ra tại Las Vegas, Mercedes đã giới thiệu F 015 Mystery Concept - một mẫu xe "xanh" và hiện đại dành cho tương lai.

Mercedes “theo bước” Google, ra mắt concept xe tự lái

Mercedes “theo bước” Google, ra mắt concept xe tự lái

VOV.VN - Tại triển lãm công nghệ CES đang diễn ra tại Las Vegas, Mercedes đã giới thiệu F 015 Mystery Concept - một mẫu xe "xanh" và hiện đại dành cho tương lai.

Xe tự lái của Google bị cấm ra đường
Xe tự lái của Google bị cấm ra đường

VOV.VN - Mẫu xe tự hành của Google sẽ không được phép thử nghiệm ngoài đường giao thông vì thiếu các hệ thống lái bình thường.

Xe tự lái của Google bị cấm ra đường

Xe tự lái của Google bị cấm ra đường

VOV.VN - Mẫu xe tự hành của Google sẽ không được phép thử nghiệm ngoài đường giao thông vì thiếu các hệ thống lái bình thường.