iPhone 7 sẽ sử dụng màn hình cong linh hoạt

VOV.VN -Apple vừa được trao bằng sáng chế cho hồ sơ đăng ký phát minh màn hình cong cho các thế hệ iPhone tiếp theo của mình

Tài liệu mô tả phát minh của Apple. Ảnh: Phonearena.

Điều thú vị là bằng sáng chế của Apple không chỉ có phát minh màn hình cong như trường hợp của Samsung Galaxy S6 Edge, mà còn bao gồm cả khả năng chuyển động linh hoạt của màn hình. Với một màn hình như vậy, không tăng kích thước mà vẫn có nhiều ưu điểm hơn đối thủ, hứa hẹn một khả năng cạnh tranh cao.

Với bằng sang chế này, Apple có thể biến iPhone có hình dáng trông giống một hình trụ, hình cầu hay bất cứ một hình dạng nào là sản phẩm của trí tưởng tượng của Joni Ive, nhà thiết kế nổi tiếng của Apple. Về mặt lý thuyết, Apple có thể phát triển một iPhone làm từ kính hoàn toàn có thể thay thế một vài nút 3D Touch. Ngoài ra, bằng cách làm cho màn hình chuyển động linh hoạt, Apple còn có thể đặt một màn hình thứ hai ngay dưới màn hình chính, với mục đích tạo hình ảnh 3D. Chúng ta cũng đã biết đến hình ảnh 3D từ một số model smartphone trước đó, như trong HTC EVO 3D và LG Thrill 4G, nhưng các smartphone này lại sử dụng một kỹ thuật hoàn toàn khác, kỹ thuật lập thể.

Apple cũng nhận được bằng sáng chế nữa cho hệ thống lệnh dựa trên cử chỉ để thâm nhập một mã truyền nào đó trong sự liên kết với chức năng Touch ID. Không giống với phương pháp mã truyền dựa trên cử chỉ của Android, hệ thống của Apple phụ thuộc vào cách thức các điểm ảnh được tác động. Trong hệ thống các phát minh được cấp bằng sáng chế của Apple, lựa chọn này là có tầm quan trọng lớn và bổ sung thêm nhiều tính năng cho mã truyền tiềm năng, khiến cho việc luận đoán mã truyền trở nên khó khăn hơn, qua đó iPhone sẽ được bảo vệ an toàn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung được cấp bằng sáng chế về thiết bị gấp
Samsung được cấp bằng sáng chế về thiết bị gấp

VOV.VN -Samsung hiện đang giữ nhiều bằng sáng chế liên quan đến thiết bị gấp và màn hình linh hoạt, và mới đây hãng đã sở hữu thêm một bằng sáng chế nữa.

Samsung được cấp bằng sáng chế về thiết bị gấp

Samsung được cấp bằng sáng chế về thiết bị gấp

VOV.VN -Samsung hiện đang giữ nhiều bằng sáng chế liên quan đến thiết bị gấp và màn hình linh hoạt, và mới đây hãng đã sở hữu thêm một bằng sáng chế nữa.

Thiết bị gấp của Samsung dự định ra mắt tháng 1/2016
Thiết bị gấp của Samsung dự định ra mắt tháng 1/2016

VOV.VN - Samsung đã có kế hoạch tung điện thoại dạng màn hình gấp đầu năm sau, trước đó công ty Hàn Quốc đã úp mở, kế hoạch được hiện thực hoá vào 2016.

Thiết bị gấp của Samsung dự định ra mắt tháng 1/2016

Thiết bị gấp của Samsung dự định ra mắt tháng 1/2016

VOV.VN - Samsung đã có kế hoạch tung điện thoại dạng màn hình gấp đầu năm sau, trước đó công ty Hàn Quốc đã úp mở, kế hoạch được hiện thực hoá vào 2016.