Trung Quốc dự thảo quy định giới hạn thời gian trẻ em sử dụng thiết bị số

VOV.VN - Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chứng "nghiện" Internet ở người trẻ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh tại nước này.

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã soạn thảo các quy định mới, giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị số như điện thoại thông minh, máy tính bảng...với giới trẻ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chứng "nghiện" Internet ở người trẻ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh tại nước này.

Mới 6 tuổi, Arissa đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Ngồi trên sofa cười khúc khích, ngón tay cô bé lướt thoăn thoắt qua các video hài trên nền tảng mạng xã hội Douyin. Arissa bắt đầu sử dụng điện thoại di động khi mới chỉ 4 tuổi. Mẹ của bé rất lo lắng về chứng nghiện Internet của con mình, nhưng lại coi việc sử dụng điện thoại là một phần quan trọng và tất yếu của xã hội hiện đại nên không muốn con tụt hậu so với các bạn cùng lứa về trình độ công nghệ. Dẫu vậy, mẹ của Arissa vẫn luôn trăn trở tìm cách để cân bằng thời gian sử dụng điện thoại của con.

"Tôi lo lắng về việc con tôi sử dụng điện thoại. Trẻ em sử dụng điện thoại để học là một phần nhưng khi xem video thì rất dễ bị nghiện. Vì vậy, việc cân bằng thời gian này thực sự quan trọng", mẹ của Arissa nói.

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh tại Trung Quốc cùng chung mối lo ngại con em mình nghiện điện thoại di động, chính phủ nước này đã soạn thảo các quy định giới hạn trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại thông minh tối đa 2 giờ mỗi ngày, trẻ em dưới 8 tuổi sẽ bị giới hạn tối đa 40 phút mỗi ngày. Khi vượt quá thời gian sử dụng hàng ngày, điện thoại di động sẽ tự động đóng các ứng dụng khác.

Chương trình được gọi là "chế độ dành cho trẻ vị thành niên" cũng sẽ cấm người dùng dưới 18 tuổi truy cập Internet trên thiết bị di động từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Hiện tại, Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vẫn chưa cho biết cụ thể khi nào các quy định mới được triển khai. Với các quy định vừa được soạn thảo, phụ huynh hoàn toàn có thể quyết định xem có áp dụng các hạn chế và gia hạn thời gian hay không.

Nhìn chung đa phần người dùng Trung Quốc ủng hộ những hạn chế mới này, song cũng có những bậc cha mẹ vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả thực sự, khi đưa ra lập luận rằng, trên thực tế nhiều thiết bị điện tử cũng đã có sẵn "chế độ trẻ em".

Những phụ huynh như mẹ bé Arissa cũng hy vọng thay vì áp dụng những chính sách hạn chế, chính phủ có thể hỗ trợ các gia đình những voucher miễn phí hoặc giảm giá như vé thăm sở thú miễn phí hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Như vậy cũng có thể giúp bù đắp phần nào gánh nặng tài chính cho cha mẹ và giúp trẻ có nhiều cơ hội hòa nhập xã hội hơn.

Nhà tâm lý học trẻ em Sharon Yen cũng đồng tình với quan điểm của các phụ huynh rằng, nên tập trung vào việc cha mẹ kết nối tình cảm với con cái thay vì tìm cách hạn chế con sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, nhà tâm lý học này cũng hoàn toàn ủng hộ việc hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị số dễ gây nghiện mà chính phủ đang hướng tới áp dụng.

“Rất nhiều bậc cha mẹ bận rộn với công việc nên không có thời gian dành cho con cái… Và tôi tin rằng trong tương lai, ngày càng có nhiều chính phủ tham gia vào những chính sách như thế này”, nhà tâm lý học trẻ em Sharon Yen bày tỏ quan điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào giúp kiểm soát tình trạng nghiện game, nghiện internet của trẻ?
Giải pháp nào giúp kiểm soát tình trạng nghiện game, nghiện internet của trẻ?

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 cùng những đợt phong tỏa, giãn cách khiến tình trạng nghiện internet, đặc biệt là nghiện game ngày càng trầm trọng.

Giải pháp nào giúp kiểm soát tình trạng nghiện game, nghiện internet của trẻ?

Giải pháp nào giúp kiểm soát tình trạng nghiện game, nghiện internet của trẻ?

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 cùng những đợt phong tỏa, giãn cách khiến tình trạng nghiện internet, đặc biệt là nghiện game ngày càng trầm trọng.

Đại dịch COVID-19 làm tăng xu hướng nghiện Internet, nghiện game
Đại dịch COVID-19 làm tăng xu hướng nghiện Internet, nghiện game

Dịch bệnh COVID-19 kéo theo những đợt phong tỏa, giãn cách đang làm phát sinh nỗi lo của giới chuyên gia về tình trạng bùng phát mạnh hơn xu hướng nghiện Internet, đặc biệt là nghiện game.

Đại dịch COVID-19 làm tăng xu hướng nghiện Internet, nghiện game

Đại dịch COVID-19 làm tăng xu hướng nghiện Internet, nghiện game

Dịch bệnh COVID-19 kéo theo những đợt phong tỏa, giãn cách đang làm phát sinh nỗi lo của giới chuyên gia về tình trạng bùng phát mạnh hơn xu hướng nghiện Internet, đặc biệt là nghiện game.

Thanh thiếu niên Hàn Quốc cai nghiện Internet
Thanh thiếu niên Hàn Quốc cai nghiện Internet

VOV.VN-98% thanh thiếu niên Hàn Quốc đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh và nhiều người đang sử dụng quá mức tới nỗi phải tới trại “cai nghiện” internet.

Thanh thiếu niên Hàn Quốc cai nghiện Internet

Thanh thiếu niên Hàn Quốc cai nghiện Internet

VOV.VN-98% thanh thiếu niên Hàn Quốc đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh và nhiều người đang sử dụng quá mức tới nỗi phải tới trại “cai nghiện” internet.