Thí sinh của Philippines giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3”

VOV.VN - Thí sinh Darlin Joy Baje đến từ Philippines đã chiến thắng 16 thí sinh khác để giành giải cao nhất trong cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3”.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 72 năm thành lập Đài TNVN, Đài TNVN tổ chức cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3”. Cuộc thi là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN và 3 nước khách mời Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy sự đoàn kết, tình hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, tài năng âm nhạc của riêng mình.

Diễn ra từ 17-21/8, cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” có sự góp mặt của 17 thí sinh đến từ 7 quốc gia trong khu vực ASEAN. Sau đêm Bán kết diễn ra vào tối 19/8, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm Chung kết diễn ra vào 20h ngày 20/8.

Các thí sinh và ca sĩ khách mời cùng hòa giọng trong ca khúc "Bài ca ASEAN" mở màn cho đêm Chung kết.

Đến tham dự vòng Chung kết có ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN; ông Trần Bình Minh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN; ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Đại sứ Philippines, Campuchia, quyền Đại sứ Indonesia; cùng các vị đại diện Sứ quán các nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về phía Đài TNVN có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài TNVN.

Khách mời tham dự đêm Chung kết "Tiếng hát ASEAN+3".

Phát biểu chào mừng tại đêm Chung kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN - ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: “Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ nhất là một sự kiện âm nhạc quốc tế nhiều ý nghĩa do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì tổ chức. Với nhiều tác phẩm được trình diễn, cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu nền âm nhạc của đất nước mình, bộc lộ tài năng của bản thân và cùng giao lưu trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiêm túc. Âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt quốc gia, dân tộc, mang trong mình tính nhân văn cao cả, sự nồng hậu, chân thực, vẻ đẹp của tâm hồn và lòng vị tha, nhân ái, khát khao hướng tới một thế giới hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh”.

Trước khi bắt đầu chính thức các phần thi, các đã cùng hòa giọng trong ca khúc chính thức của cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” mang tên “Bài ca ASEAN”. Ca khúc do Tổng Giám đốc Đài TNVN, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên với nội dung về tình đoàn kết, hòa hợp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc.

Trong phần thi chung kết, 10 thí sinh đã lần lượt trình diễn các ca khúc tự chọn mang nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, cuộc sống, tình yêu lứa đôi.

Tại cuộc thi này, Việt Nam có 3 đại diện là Thu Lan, Tiến Mạnh (Nhà hát VOV) và Kiên Trung (Nhà hát Tuổi trẻ) đều lọt vào trong đêm Chung kết. 3 thí sinh thể hiện 3 phong cách khác biệt từ dân gian cho đến đương đại. Nếu Tiến Mạnh thể hiện một nhạc phẩm quốc tế quen thuộc “You raise me up” thì Kiên Trung làm mới ca khúc “Góc tối” của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong theo cách riêng. Còn Thu Lan mang đến đêm chung kết ca khúc “Hello Việt Nam” - một nhạc phẩm có sự pha trộn độc đáo giữa văn hoá Việt và văn hoá châu Âu.

Ca sĩ Thu Lan thể hiện ca khúc "Hello Việt Nam".

Các thí sinh đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Philippines, Indonesia chọn những ca khúc mang màu sắc của quốc gia mình để thể hiện bên cạnh những ca khúc tiếng Anh nổi tiếng. Dù có sự giới hạn về ngôn ngữ nhưng các thí sinh, khán giả và BGK có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) đều cảm thấy say đắm trước những giai điệu đẹp đó.

Chị Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe trực tiếp các thí sinh khối ASEAN thể hiện ca khúc của nước họ tại Việt Nam. Thông qua thần thái, cách biểu diễn, trang phục, tôi có thể cảm nhận được phần nào bản sắc của quốc gia họ dù không hiểu được lời bài hát”.

Trên ghế giám khảo là những nhạc sĩ-ca sĩ có chuyên môn và sự am hiểu về dòng nhạc Pop. Trong đó, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi là NSND, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam. Ngoài ra, có 4 giám khảo thành viên là bà Anna Tabita Abeleda-Piquero - chuyên gia quốc tế về nhạc hợp xướng, nhạc trưởng nổi tiếng đến từ Phillipines, nhà soạn nhạc-sản xuất âm nhạc James F.Sundah đến từ Indonesia, nhạc sĩ Rinraphat Rungrueang hiện là chuyên gia tại Ban Quản lý Âm nhạc của Đài phát thanh Quốc gia Thái Lan, cuối cùng là nữ ca sĩ Ngọc Anh từng đoạt giải Giọng hát vàng ASEAN năm 2008.

BGK của cuộc thi. Từ trái qua phải là ca sĩ Ngọc Anh, nhạc sĩ Rinraphat Rungrueang (Thái Lan), nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc trưởng Anna Tabita Abeleda-Piquero (Phillipines), nhà soạn nhạc James F.Sundah (Indonesia).

Nhận xét chung về các phần thi trong đêm chung kết, giám khảo Jamesf Sundah, người Indonesia cho biết: “Các thí sinh vẫn giữ được phong độ tốt từ đêm Bán kết. Các ca sĩ đều có tuổi đời còn trẻ, với chất giọng tốt và được huấn luyện bài bản nên đã thể hiện rất tốt các phần thi trong đêm Chung kết.. 10 thí sinh thì mỗi người có một thế mạnh riêng, như các thí sinh Việt Nam đều sở hữu những kỹ thuật thanh nhạc cũng như chất giọng tốt, 2 thí sinh Philippines lại mang âm hưởng phương Tây nhiều, còn Indonesia thể hiện bản sắc của một đất nước đa nền văn hoá”.

Nói về tiêu chuẩn để chọn ra thí sinh đạt giải cao nhất của cuộc thi, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết: “Do đây là cuộc thi mang tính chất giao lưu văn hóa nên thí sinh còn phải đại diện cho âm nhạc, văn hóa của quốc gia mình. Ban giám khảo sẽ chấm điểm cao cho những màn trình diễn có tính chất như vậy”.

Sau từng vòng thi, BGK làm việc độc lập và chấm điểm cho thí sinh. Kết quả, thí sinh Darlin Joy Baje đến từ Philippines đã giành giải Nhất. 2 giải Nhì thuộc về Ni Ni Khin Zaw (Myanmar) và Thu Lan (Việt Nam), 2 giải Ba thuộc về Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) và Alvir Anthony Subrado (Philippines). 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ trao Cúp, bằng chứng nhận và tặng hoa cho thí sinh giải Nhất Darlin Joy Baje đến từ Philippines.

Ngoài ra, BTC còn trao một số giải phụ. Giải do BTC bình chọn thuộc về thí sinh Chamroeun Sophea (Campuchia). Trang phục phong cách thuộc về Bùi Kiên Trung (Việt Nam). Giọng hát triển vọng thuộc về thí sinh Bilyana Lathisya (Indonesia). Thí sinh thân thiện thuộc về Marutida (Thái Lan). Giải Biểu diễn ấn tượng thuộc về PhoneSaVanh Inthavong (Lào). Cuối cùng là Giải do khán giả bình chọn thuộc về Aungi Htet (Myanmar).

Ngoài phần trình diễn của các thí sinh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các khách mời đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ban nhạc gồm 2 thành viên Super Ball đến từ Nhật Bản khuấy động sân khấu với ca khúc “Hòn đảo mộng mơ”. Ca sĩ Ngô Giang đến từ Trung Quốc cùng vũ đoàn S.I.N.E thể hiện “Follow the light”. Nhóm Koon Jo đến từ đất nước Hàn Quốc sáng tác và trình bày “Beauty and The Beast”. Cuối cùng, các nghệ sĩ Đăng Dương, Hồng Nhung, Hợp xướng Nhà hát VOV thể hiện liên khúc “Việt Nam quê hương tôi” và “Đến với con người Việt Nam tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“
Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Trong buổi luyện tập vào sáng 19/8, các thí sinh đã bất ngờ trước tiếng hát của các "đối thủ" cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

Bất ngờ trước tiếng hát ngọt ngào của thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Trong buổi luyện tập vào sáng 19/8, các thí sinh đã bất ngờ trước tiếng hát của các "đối thủ" cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“
Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ thể hiện khả năng, bản sắc của mình trong đêm Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào 19-20/8.

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

Ngắm các thí sinh “tài sắc vẹn toàn” của “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" sẽ thể hiện khả năng, bản sắc của mình trong đêm Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào 19-20/8.

Điểm mặt 10 thí sinh cuối cùng bước vào chung kết “Tiếng hát ASEAN+3“
Điểm mặt 10 thí sinh cuối cùng bước vào chung kết “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Sau đêm thi Bán kết vào tối 19/8, BGK đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 20/8.

Điểm mặt 10 thí sinh cuối cùng bước vào chung kết “Tiếng hát ASEAN+3“

Điểm mặt 10 thí sinh cuối cùng bước vào chung kết “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Sau đêm thi Bán kết vào tối 19/8, BGK đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 20/8.

Ấn tượng đêm Bán kết “Tiếng hát ASEAN+3“
Ấn tượng đêm Bán kết “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - 17 thí sinh đã cùng thể hiện những giai điệu đẹp của quốc gia mình trong đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8.

Ấn tượng đêm Bán kết “Tiếng hát ASEAN+3“

Ấn tượng đêm Bán kết “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - 17 thí sinh đã cùng thể hiện những giai điệu đẹp của quốc gia mình trong đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8.

Toàn cảnh đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3“
Toàn cảnh đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - 17 thí sinh của 7 nước đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng trong đêm Bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".

Toàn cảnh đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3“

Toàn cảnh đêm Bán kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - 17 thí sinh của 7 nước đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng trong đêm Bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3".