Cháu bé sơ sinh 4 tay cần được giúp đỡ

Cháu Luyền (19 ngày tuổi) con anh Nguyễn Văn Liêu và chị Lê Thị Ngọc Giàu với những dị tật không may trên cơ thể mình.

Đến nhà anh Nguyễn Văn Liêu và chị Lê Thị Ngọc Giàu, chúng tôi không ai có thể cầm lòng trước hình ảnh cháu bé Nguyễn Trọng Luyền, ngay khi lọt lòng mẹ đã mang theo dị tật với 4 cánh tay và chiếc chân trái bị khuyết tật đang nằm trên chiếc giường đơn sơ.

Chị Lê Thị Ngọc Giàu, mẹ cháu bé nghẹn ngào cho biết: “Vợ chồng tôi rất buồn khi con mình ra đời với dị tật như vậy. Điều mong mỏi nhất là làm sao sớm có chi phí phẫu thuật, giúp con chúng tôi trở lại bình thường”.

Thế nhưng, nhìn quanh căn nhà xiêu vẹo, dột nát nằm đối diện với trường tiểu học Bùi Xuân Quyên, ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh mà gia đình anh Liêu đang ở, không hề có một món đồ giá trị. Tất cả nguồn sống của gia đình đều phụ thuộc vào số tiền do anh Liêu đi phụ hồ hằng ngày nhưng cũng không đủ ăn. Hai anh chị không thể xoay sở số tiền xuống TP HCM thăm khám và điều trị cho cháu.

Rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cứu cháu Luyền để cháu có thể trở thành một người bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cháu Luyền (19 ngày tuổi) với những dị tật của mình

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về: Anh Nguyễn Văn Liêu, số điện thoại 01225076135 (ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Hoặc Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Online). Địa chỉ: 45 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội; ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên