F0 tăng nhanh, Quảng Bình lập trung tâm chỉ huy chống dịch

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 89 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính ở địa phương lên 112.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 26/8, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương cũng khẩn trương thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch, ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch theo thẩm quyền.

Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, trên các trục đường chính, các xã, phường tại thành phố Đồng Hới, lực lượng chức năng đã thiết lập 185 chốt kiểm soát phòng chống dịch, kiểm tra giấy tờ và tuyệt đối không để người dân không có nhiệm vụ đi ra đường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố chủ động cấp giấy đi đường tham gia giao thông qua các chốt trong thời gian giãn cách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm việc phù hợp theo yêu cầu công việc.

Tỉnh Quảng Bình tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng các khu vực xuất hiện F0, tranh thủ những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 thực hiện test nhanh cho tất cả người dân trên địa bàn để sàng lọc; bổ sung các khu cách ly tập trung để tiếp nhận các F1 và công dân khác.

Sở Y tế tỉnh cũng huy động nhân lực của ngành, trong đó có các y bác sĩ ngoài công lập, cán bộ y tế nghỉ hưu trên địa bàn để tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19; Tiếp tục chuẩn bị, bổ sung thiết bị, cơ sở vật chất cho các bệnh viện dã chiến, xây dựng phương án phân tầng điều trị phù hợp. Tỉnh cũng đã kích hoạt thêm Cơ sở điều trị Covid-19 cấp 1 tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung để thu dung điều trị các F0.

Hiện nay, các siêu thị, các cửa hàng thiết yếu vẫn được phép hoạt động nhưng giảm 50% số lượng người làm việc tại các cửa hàng. Nhà phân phối sẽ triển khai các phương án bán hàng lưu động bao gồm bán tại các điểm được chuẩn bị sẵn, xe chở hàng lưu động và phương án đi chợ hộ thông qua các shipper cho người dân có nhu cầu.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, thời điểm này, tỉnh sẽ tập trung khoanh vùng, tách F0, nhanh chóng dập dịch, ngăn chặn kịp thời sự bùng phát trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 16 tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch
Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 16 tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch

VOV.VN - Sáng nay (26/8), tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 89 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong 2 ngày 25/8 và 26/8, tỉnh này ghi nhận 112 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 16 tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 16 tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch

VOV.VN - Sáng nay (26/8), tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 89 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong 2 ngày 25/8 và 26/8, tỉnh này ghi nhận 112 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Quảng Bình xét nghiệm nhanh cho 1.300 tiểu thương tại chợ Đồng Hới
Quảng Bình xét nghiệm nhanh cho 1.300 tiểu thương tại chợ Đồng Hới

VOV.VN - Sau khi phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Bình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; các khu vực liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Quảng Bình xét nghiệm nhanh cho 1.300 tiểu thương tại chợ Đồng Hới

Quảng Bình xét nghiệm nhanh cho 1.300 tiểu thương tại chợ Đồng Hới

VOV.VN - Sau khi phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Bình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; các khu vực liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê
Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức 2 chuyến bay đón gần 400 công dân thuộc đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức 2 chuyến bay đón gần 400 công dân thuộc đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.