TP.HCM chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống, đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3

VOV.VN - Chiều nay (27/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Việc TP chuẩn bị mở lại chợ truyền thống và đẩy nhanh gói hỗ trợ thứ 3 như thế nào là những vấn đề được báo giới quan tâm. 

 

 

Chuẩn bị kỹ việc mở lại chợ truyền thống

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, thời gian qua Sở đã tổ chức tốt việc cung ứng hàng hoá cho người dân. Cụ thể đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối với lượng hàng qua đây mỗi ngày khoảng 300 tấn. Ngoài ra, Sở đang rà soát để mở cửa lại tất cả các điểm bán hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đa dạng các hoạt động đi chợ hộ người dân, triển khai dự án phân phối hàng hóa tới tay người dân như chợ nghĩa tình, siêu thị 0 đồng…

Hiện ngành công thương đang chuẩn bị các kế hoạch cụ thể cho việc cung ứng hàng hóa cho TP.HCM sau ngày 30/9. Sở đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine cho lực lượng shipper và nhân viên hệ thống phân phối hàng hóa…Sở cũng rà soát việc cung ứng hàng hóa toàn Thành phố để xây dựng mô hình hoạt động bền vững hơn giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nói: "Để chuẩn bị cho công tác sắp tới thì Sở Công thương cũng đã làm việc với các sở, ngành cũng như các quận, huyện. Chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch, đánh giá các nguy cơ khả năng kiểm soát trước khi đưa vào hoạt động của các chợ đầu mối nông sản trên địa bàn. Xây dựng các kế hoạch, phương án mở cửa hoạt động đối với các chợ truyền thống trên địa bàn".

Chậm triển khai gói hỗ trợ 3 do số lượng người quá lớn

Liên quan đến gói hỗ trợ thứ 3 mà TP.HCM triển khai bị chậm, bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, UBND Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đang rất khẩn trương triển khai nhưng trong quá trình đó có một số trục trặc nên chưa thể chuyển sớm đến bà con.

Cụ thể, việc rà soát danh sách trong thời gian qua dù được Sở và các quận huyện, 312 phường xã khẩn trương làm nhưng số lượng quá lớn. Có hơn 7 triệu người cần phải cập nhật trong phần mềm quản lý dân cư; phải đảm bảo rà soát để không trùng, nhưng không bỏ sót và thêm các các đối tượng phụ thuộc nên kéo dài thời gian hơn. Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích cho biết, tất cả đang cố gắng và khi rà soát xong đến đâu sẽ chuyển tiền cho người dân đến đó, có thể là trước 1/10 hoặc trễ hơn một chút: "Đợt này chúng tôi rà soát đến người dân khó khăn và những người phụ thuộc, kể cả cha mẹ và con nên quá trình lập danh sách tích hợp phần mềm kỳ có một số trục trặc nên đã bị hoãn thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng xong phần nào sẽ thông báo quận huyện chi phần đó, có nghĩa là tiền đã đến quận, huyện rồi theo quyết định của UBND thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số chợ truyền thống ở TP.HCM mở cửa trở lại, nơi đông nơi thưa vắng
Một số chợ truyền thống ở TP.HCM mở cửa trở lại, nơi đông nơi thưa vắng

VOV.VN - Tại TP.HCM, một số chợ truyền thống đã được phép mở lại. Theo quy định phòng dịch, các chợ này phải có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lượng khách, đảm bảo mật độ tiểu thương bán hàng và tuân thủ 5K, tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giữa bán và người mua, khuyến khích hình thức bán hàng

Một số chợ truyền thống ở TP.HCM mở cửa trở lại, nơi đông nơi thưa vắng

Một số chợ truyền thống ở TP.HCM mở cửa trở lại, nơi đông nơi thưa vắng

VOV.VN - Tại TP.HCM, một số chợ truyền thống đã được phép mở lại. Theo quy định phòng dịch, các chợ này phải có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lượng khách, đảm bảo mật độ tiểu thương bán hàng và tuân thủ 5K, tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giữa bán và người mua, khuyến khích hình thức bán hàng

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Chợ đầu mối Hóc Môn kết nối đưa hàng đến chợ truyền thống
Chợ đầu mối Hóc Môn kết nối đưa hàng đến chợ truyền thống

VOV.VN - Hiện nay, Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (gọi tắt là Chợ đầu mối Hóc Môn) đã kết nối với các chợ truyền thống còn hoạt động ở các quận, huyện và điểm cung ứng thực phẩm, siêu thị để đưa hàng trực tiếp vào những nơi này.

Chợ đầu mối Hóc Môn kết nối đưa hàng đến chợ truyền thống

Chợ đầu mối Hóc Môn kết nối đưa hàng đến chợ truyền thống

VOV.VN - Hiện nay, Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (gọi tắt là Chợ đầu mối Hóc Môn) đã kết nối với các chợ truyền thống còn hoạt động ở các quận, huyện và điểm cung ứng thực phẩm, siêu thị để đưa hàng trực tiếp vào những nơi này.