Quân khu 5 quản lý chặt chẽ dự án phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng

VOV.VN - Thủ trưởng Quân khu 5 yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế đã và đang triển khai, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động.

Ngày 9/5, tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả công tác tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng trí thức trẻ tình nguyện đợt 1 (2022- 2023) đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng 737.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của các cấp, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo năm 2022.

Đơn vị đã tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, tổ chức tuyển dụng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, bố trí sử dụng hợp lý, phát huy khả năng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng. Sau hơn một tháng công tác, 15 trí thức trẻ tình nguyện yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Kết luận cuộc kiểm tra, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng trí thức trẻ tình nguyện đợt 1 của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737. Đồng thời nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục, giúp trí thức trẻ tình nguyện nâng cao hiểu biết về quân đội, về chức năng nhiệm vụ của đơn vị, sát với điều kiện thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Các trí thức trẻ tình nguyện duy trì nghiêm chế độ nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước.

Thủ trưởng Quân khu 5 yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế đã và đang triển khai, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng bào Cơ Tu vươn lên làm giàu từ chính đất rừng
Đồng bào Cơ Tu vươn lên làm giàu từ chính đất rừng

VOV.VN - Chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng bào Cơ Tu vươn lên làm giàu từ chính đất rừng

Đồng bào Cơ Tu vươn lên làm giàu từ chính đất rừng

VOV.VN - Chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Dò tìm rau rừng đặc sản mọc dưới đất kiếm tiền triệu
Dò tìm rau rừng đặc sản mọc dưới đất kiếm tiền triệu

VOV.VN - Nếu chăm chỉ tìm và đào măng, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày từ việc tìm hái thứ rau rừng đặc sản này.

Dò tìm rau rừng đặc sản mọc dưới đất kiếm tiền triệu

Dò tìm rau rừng đặc sản mọc dưới đất kiếm tiền triệu

VOV.VN - Nếu chăm chỉ tìm và đào măng, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày từ việc tìm hái thứ rau rừng đặc sản này.

Dùng Youtube phát triển nghề "ăn ong" nơi đất rừng U Minh hạ
Dùng Youtube phát triển nghề "ăn ong" nơi đất rừng U Minh hạ

VOV.VN - Phạm Duy Thái (ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh) năm nay 21 tuổi nhưng đã có thâm niên “ăn ong” 6 năm và quảng bá nó qua Youtube để có thể bán mật, phát triển nghề.

Dùng Youtube phát triển nghề "ăn ong" nơi đất rừng U Minh hạ

Dùng Youtube phát triển nghề "ăn ong" nơi đất rừng U Minh hạ

VOV.VN - Phạm Duy Thái (ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh) năm nay 21 tuổi nhưng đã có thâm niên “ăn ong” 6 năm và quảng bá nó qua Youtube để có thể bán mật, phát triển nghề.

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án
Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

VOV.VN - Việc tỉnh Tiền Giang thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án là cần thiết. Song đối với các dự án thu hồi nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân và rừng phòng hộ là điều cần xem xét thấu đáo.

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

Tiền Giang: Sẽ thu hồi trên 500 ha đất lúa, rừng phòng hộ để thực hiện dự án

VOV.VN - Việc tỉnh Tiền Giang thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án là cần thiết. Song đối với các dự án thu hồi nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân và rừng phòng hộ là điều cần xem xét thấu đáo.