Bên trong khu phi quân sự Hàn-Triều - Nơi nguy hiểm bậc nhất thế giới

VOV.VN - Được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới, khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn là một vùng đất bí ẩn với nhiều người.

Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên là vùng đất trải dài 250 km và rộng 4 km được hình thành năm 1953. Với một số người, đây là một trong những nơi quân sự hóa mạnh mẽ nhất thế giới. Với những người khác, đây được xem như một trong nơi nguy hiểm nhất trên Trái Đất.
Thế nhưng, với nhiếp ảnh gia Hàn Quốc Jeong Seung-ik, đó không chỉ là một địa điểm được hình thành bởi hiệp ước đình chiến mà còn là nơi ông tác nghiệp và ghi lại cuộc sống thường ngày của những người lính Hàn Quốc ở đây trong gần 20 năm qua.

"Một phần công việc của tôi là đi theo những người lính và tôi từng chứng kiến họ đi vào những nơi rất nguy hiểm. Vì thế, mặc dù tôi cho rằng thể hiện những khía cạnh mạnh mẽ của quân đội Hàn Quốc là rất quan trọng nhưng tôi cũng muốn nắm bắt những khía cạnh cảm xúc của họ nhiều nhất có thể, chẳng hạn như niềm hạnh phúc hay những biểu cảm gương mặt khác nhau", ông Jeong chia sẻ.
Ở trong khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Jeong không chỉ chú ý tới những cuộc diễn tập quân sự của những người lính mà còn ghi lại cuộc sống và quanh cảnh của vùng đất bí ẩn này.
Là nơi không có người sinh sống và cũng là biểu tượng của một cuộc chiến tranh chưa kết thúc, DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên giống như một "ốc đảo" thiên nhiên với cuộc sống hoang dã, nguyên sơ của nhiều loài động, thực vật.

Một bức ảnh Jeong chụp tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Bình yên và hy vọng, đó là những gì nhiếp ảnh gia này muốn thể hiện qua những bức ảnh của mình.

"Bức ảnh đáng nhớ nhất mà tôi chụp bên trong DMZ là khi một trong những con sếu bay qua một chốt canh gác. Hình ảnh này khiến tôi nhận ra rằng có thể giải thích ý nghĩa của hòa bình như thế nào chỉ qua một bức ảnh", nhiếp ảnh gia Jeong chia sẻ.
Bởi vì Jeong là một nhiếp ảnh gia làm việc cho quân đội Hàn Quốc nên ông có thể tới những nơi mà mọi người không được phép tiếp cận. Dù vậy, theo nhiếp ảnh gia này, có một số nơi mà du khách có thể ghé thăm để có cái nhìn về DMZ.
Theo nhiếp ảnh gia Jeong, du khách nào nếu muốn tìm hiểu về DMZ nên ghé thăm đài tưởng niệm Baengmagoji. Baengmagoji cũng là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh Triều Tiên với hơn 17.000 người thiệt mạng trong khu vực này.
Đứng ở một đài tưởng niệm trên đỉnh một ngọn đồi, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực DMZ với 1 bốt canh gác của Hàn Quốc và 1 bốt canh gác của Triều Tiên ở phía xa.
Tuy nhiên, theo Tổ chức Quốc tế về Cấm sử dụng bom mìn, có khoảng 2 triệu quả mìn ở khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Bất chấp những nỗ lực đang diễn ra của 2 nước và cộng đồng quốc tế trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này, nhiều quả mìn vẫn chưa tìm ra được.
Chia sẻ về công việc của mình, nhiếp ảnh gia Jeong Seung-ik cho rằng những bức ảnh của ông giống như "người lưu giữ" thời gian ghi lại một giai đoạn của lịch sử, tiết lộ những điều có thể chỉ còn là dĩ vãng cho các thế hệ tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc lên kế hoạch giảm binh sĩ tại khu phi quân sự (DMZ)
Hàn Quốc lên kế hoạch giảm binh sĩ tại khu phi quân sự (DMZ)

VOV.VN - Hàn Quốc đang có những động thái cụ thể về mặt quân sự để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc lên kế hoạch giảm binh sĩ tại khu phi quân sự (DMZ)

Hàn Quốc lên kế hoạch giảm binh sĩ tại khu phi quân sự (DMZ)

VOV.VN - Hàn Quốc đang có những động thái cụ thể về mặt quân sự để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên hoàn tất thẩm tra giải giáp vũ khí tại DMZ
Hàn Quốc và Triều Tiên hoàn tất thẩm tra giải giáp vũ khí tại DMZ

VOV.VN - Các bước giải trừ vũ khí đã diễn ra thành công lần đầu tiên kể từ khi Khu vực An ninh chung được thiết lập vào năm 1953.

Hàn Quốc và Triều Tiên hoàn tất thẩm tra giải giáp vũ khí tại DMZ

Hàn Quốc và Triều Tiên hoàn tất thẩm tra giải giáp vũ khí tại DMZ

VOV.VN - Các bước giải trừ vũ khí đã diễn ra thành công lần đầu tiên kể từ khi Khu vực An ninh chung được thiết lập vào năm 1953.

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu dỡ mìn khỏi Khu phi quân sự DMZ
Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu dỡ mìn khỏi Khu phi quân sự DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay (1/10) bắt đầu việc tháo dỡ mìn khỏi một phần của Khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 nước.

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu dỡ mìn khỏi Khu phi quân sự DMZ

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu dỡ mìn khỏi Khu phi quân sự DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay (1/10) bắt đầu việc tháo dỡ mìn khỏi một phần của Khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 nước.

Triều Tiên phá hủy 10 trạm khác tại Khu phi quân sự (DMZ)
Triều Tiên phá hủy 10 trạm khác tại Khu phi quân sự (DMZ)

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí mỗi bên sẽ tháo dỡ và phá hủy 10 chốt bảo vệ và giữ lại một chốt có giá trị lịch sử.

Triều Tiên phá hủy 10 trạm khác tại Khu phi quân sự (DMZ)

Triều Tiên phá hủy 10 trạm khác tại Khu phi quân sự (DMZ)

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí mỗi bên sẽ tháo dỡ và phá hủy 10 chốt bảo vệ và giữ lại một chốt có giá trị lịch sử.

Ảnh: Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay thân thiện ở khu DMZ
Ảnh: Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay thân thiện ở khu DMZ

VOV.VN - Trong không khí hòa dịu, Triều Tiên và Hàn Quốc thực hiện giảm căng thẳng ở khu phi quân sự (DMZ). Binh sĩ hai bên tại đây bắt tay nhau thân thiện.

Ảnh: Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay thân thiện ở khu DMZ

Ảnh: Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay thân thiện ở khu DMZ

VOV.VN - Trong không khí hòa dịu, Triều Tiên và Hàn Quốc thực hiện giảm căng thẳng ở khu phi quân sự (DMZ). Binh sĩ hai bên tại đây bắt tay nhau thân thiện.

Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong DMZ để cất bốc hài cốt binh sĩ
Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong DMZ để cất bốc hài cốt binh sĩ

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ kết nối một đoạn đường bộ chiến thuật dài hơn 3km nằm trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong DMZ để cất bốc hài cốt binh sĩ

Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong DMZ để cất bốc hài cốt binh sĩ

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ kết nối một đoạn đường bộ chiến thuật dài hơn 3km nằm trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên.