2 voi nhà ở Buôn Đôn chết

Vườn quốc gia Yok Đôn và Công an xã Krông Na đang phối hợp canh giữ nơi chôn 2 con voi chết, đề phòng bọn xấu đào trộm xác voi.

Ngày 19/5, Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cho biết đã phối hợp với đồng bào dân tộc buôn Trí A (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) và Vườn quốc gia Yok Đôn thực hiện tiêu độc khử trùng, an táng con voi Y Khen Knul (bị chết do bệnh tật) theo các nghi thức truyền thống.

Đây là con voi đực khoảng 60 tuổi, cao 2,8m, chỉ có 1 ngà bên phải, được Trung tâm Du lịch Buôn Đôn mua của ông Ma Dung (trú tại xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn) vào năm 2005 với giá 61 triệu đồng.

Trước khi bị chết, con voi này bị ốm và được trung tâm đưa vào Vườn quốc gia Yok Đôn để nhờ cán bộ thú y Vườn điều trị nhưng không qua khỏi.

Trước đó, vào ngày 12/5 con voi cái tên là H’Lom (80 tuổi) của Vườn quốc gia Yok Đôn cũng bị chết do bệnh tật và già yếu.

Con voi này do Vườn quốc gia Yok Đôn mua lại của đồng bào dân tộc ở Bản Đôn và đã quản lý, chăm sóc trên 10 năm nay.

Hiện kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn và Công an xã Krông Na đang phối hợp canh giữ nơi chôn 2 con voi chết, đề phòng bọn xấu đào trộm xác voi.

* Xuất hiện 32 voi rừng ở vườn quốc gia Yok Đôn

Tong khi đó, ông Trương Văn Trưởng, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn - Đắk Lắk, cho biết kiểm lâm của vườn và Đồn Biên phòng 741 vừa phát hiện đàn voi rừng khoảng 32 con xuất hiện ở VQG Yok Đôn.

Theo ông Trưởng, trong đàn voi này có 5 con voi đực có ngà, khoảng 3-4 con voi nhỏ và đây là đàn voi rừng lớn nhất xuất hiện tại VQG Yok Đôn trong 10 năm trở lại đây.

Hiện nay, đàn voi đã di chuyển vào vùng lõi VQG Yok Đôn. Hạt kiểm lâm VQG Yok Đôn đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp bảo vệ đàn voi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên