Nga tiêu diệt 9 tay súng âm mưu tấn công khủng bố tại Dagestan

VOV.VN - Không có dân thường và lực lượng đặc biệt nào bị thương trong cuộc truy bắt.

Ủy ban chống khủng bố Nga hôm 21/4 cho biết đã tiêu diệt 9 tay súng âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Dagestan, nước Cộng hòa thuộc Nga lớn nhất tại vùng Bắc Kavkaz.

Cán bộ FSB nổ súng tấn công nhóm khủng bố ở Stavropol. Ảnh: RT
Thông báo trên website của Ủy ban chống khủng bố Nga nêu rõ, cơ quan này nhận được thông tin rằng, các tay súng đã lên kế hoạch một vụ tấn công vào đầu tháng 5 tới ở Derbent, thành phố lớn thứ 2 của nước Cộng hòa có đông người Hồi giáo sinh sống thuộc Nga này.

Ngay khi bị phát hiện các đối tượng đã nổ súng và bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Không có dân thường và lực lượng đặc biệt nào bị thương trong cuộc truy bắt.

Trong một thông báo riêng rẽ, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cùng ngày cho biết đã tiêu diệt một tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực lân cận Stavropol. Tên này đang âm mưu tấn công vào các tòa nhà chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Marawi (Philippines)- Hằn dấu tàn tích của bóng ma khủng bố
Marawi (Philippines)- Hằn dấu tàn tích của bóng ma khủng bố

VOV.VN - Philippines giải phóng Marawi sau 5 tháng giao tranh với phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với khủng bố IS. Cuộc chiến làm 1.000 người thiệt mạng.

Marawi (Philippines)- Hằn dấu tàn tích của bóng ma khủng bố

Marawi (Philippines)- Hằn dấu tàn tích của bóng ma khủng bố

VOV.VN - Philippines giải phóng Marawi sau 5 tháng giao tranh với phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với khủng bố IS. Cuộc chiến làm 1.000 người thiệt mạng.

Bắt được phần tử có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 (Mỹ) ở Syria
Bắt được phần tử có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 (Mỹ) ở Syria

VOV.VN - Mohammad Haydar Zammar bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bắt giữ ở Syria trong một chiến dịch truy quét IS.

Bắt được phần tử có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 (Mỹ) ở Syria

Bắt được phần tử có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 (Mỹ) ở Syria

VOV.VN - Mohammad Haydar Zammar bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bắt giữ ở Syria trong một chiến dịch truy quét IS.

Cảnh sát Đức ngăn chặn âm mưu khủng bố tại thủ đô Berlin
Cảnh sát Đức ngăn chặn âm mưu khủng bố tại thủ đô Berlin

VOV.VN - Hôm qua, cảnh sát Đức thông báo đã ngăn chặn được một âm mưu tấn công nhằm vào một cuộc chạy bộ được tổ chức tại thủ đô Berlin.

Cảnh sát Đức ngăn chặn âm mưu khủng bố tại thủ đô Berlin

Cảnh sát Đức ngăn chặn âm mưu khủng bố tại thủ đô Berlin

VOV.VN - Hôm qua, cảnh sát Đức thông báo đã ngăn chặn được một âm mưu tấn công nhằm vào một cuộc chạy bộ được tổ chức tại thủ đô Berlin.

Syria cáo buộc Mỹ thông đồng khủng bố trong vụ tấn công chớp nhoáng
Syria cáo buộc Mỹ thông đồng khủng bố trong vụ tấn công chớp nhoáng

VOV.VN - Một trong những mục đích khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria là nhằm tạo điều kiện để các nhóm phiến quân khủng bố trỗi dậy.

Syria cáo buộc Mỹ thông đồng khủng bố trong vụ tấn công chớp nhoáng

Syria cáo buộc Mỹ thông đồng khủng bố trong vụ tấn công chớp nhoáng

VOV.VN - Một trong những mục đích khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria là nhằm tạo điều kiện để các nhóm phiến quân khủng bố trỗi dậy.

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS
Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

VOV.VN - Syria đang trở thành mảnh đất màu mỡ của khủng bố. IS vừa bị đánh bại đã có ngay một nhóm khủng bố mới thay thế và được dự báo còn tàn độc hơn.

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

VOV.VN - Syria đang trở thành mảnh đất màu mỡ của khủng bố. IS vừa bị đánh bại đã có ngay một nhóm khủng bố mới thay thế và được dự báo còn tàn độc hơn.

Nga chế giễu tên lửa thông minh của Mỹ không biết đánh khủng bố
Nga chế giễu tên lửa thông minh của Mỹ không biết đánh khủng bố

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga vừa nói rằng tên lửa thông minh của Mỹ nên lao về phía khủng bố, chứ không phải là chính phủ Syria hợp pháp.

Nga chế giễu tên lửa thông minh của Mỹ không biết đánh khủng bố

Nga chế giễu tên lửa thông minh của Mỹ không biết đánh khủng bố

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga vừa nói rằng tên lửa thông minh của Mỹ nên lao về phía khủng bố, chứ không phải là chính phủ Syria hợp pháp.