7 toa tàu khách trật khỏi đường ray tại Nghệ An

Hiện hơn 100 công nhân đường sắt và lực lượng chức năng đang giải tỏa hiện trường, vận chuyển đá, gỗ, cát và sắt thép, máy móc để lắp đặt đường ray mới.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, khoảng 12h đêm 7/10, tàu khách SE6 từ TP HCM ra Hà Nội, đến đoạn qua xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An  thì bất ngờ 7 toa tàu của đoàn tàu này bị trật bánh và lệch nghiêng khỏi đường ray. Rất nay, không có hành khách nào bị thương, vụ tai nạn đã làm cho nhiều chuyến tàu bị chậm. Tại hiện trường, phía dưới, khoảng 200 m đường ray bị bung khỏi nền đường. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Ảnh: Tuổi trẻ online


Ông Phạm Văn Bình - Trưởng ban An toàn giao thông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, toàn bộ những hành khách trên đoàn tàu bị nạn đã được vận chuyển ra Bắc bằng ôtô. Ngoài ra, số hành khách trên hai đoàn tàu SE3 và SE4 bị tắc nghẽn tại đó cũng đã được ngành đường sắt chuyển tải bằng ô tô.

Hiện hơn 100 công nhân đường sắt và lực lượng chức năng đang nỗ lực giải tỏa hiện trường, vận chuyển đá, gỗ, cát và sắt thép, máy móc để lắp đặt đường ray mới. Dự kiến khoảng chiều 8/10, đường sắt Bắc - Nam có thể thông trở lại.

Theo ông Pham Văn Bình cũng cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nghệ An mưa rất to. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao tàu bị tránh bánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên