Ấm áp phiên chợ quê giữa lòng Hà Nội

(VOV) -Trong không gian một toà cao ốc, không khí của chợ xưa được tái hiện qua các gian hàng, vật phẩm, các trò chơi dân gian... 

Ngày 2/2/2013, “Chợ Phiên trên không” đã diễn ra tại Trung tâm Ha Noi Square, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội với chủ đề “Những mảnh ghép thời gian”. Đem không khí chợ phiên xưa cũ đặt trong lòng nhịp sống hiện đại là một điểm nhấn của phiên chợ này.

Với “Chợ Phiên trên không”, không khí chợ quê truyền thống, khung cảnh của những chõng tre, những thúng mẹt đầy ắp thức quà dân dã, các trò chơi dân gian như ô ăn quan… được tái hiện. Người xem được trải nghiệm, được sống lại những kí ức sống động và đầy cảm xúc về một phiên chợ quê truyền thống của người Việt.

Cổng vào Chợ Phiên đậm chất dân dã
Góc chợ quê với chõng tre bày những thức quà dân dã: hướng dương, kẹo lạc, chè xanh…
Bánh rán, bánh nếp, bánh mật, bánh gai, cơm nắm… được bày bán.
Chơi ô ăn quan

Với mảnh ghép thứ hai mang tên “Chợ phiên thời hiện đại” công chúng được tham gia các hoạt động sôi nổi mang hơi thở thời đại như: Lễ hội hóa trang, vẽ kí họa, học làm đồ handmade, âm nhạc hiện đại, nhảy flashmob, bóng bay nghệ thuật… Hoạt động trao đổi đồ cũng được duy trì và khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế.

Thời trang giấy ấn tượng và đẹp mắt
Các tiết mục âm nhạc ngẫu hứng mang lại không khí sôi động

Không sử dụng túi nilon mà hàng hóa được đựng trong túi giấy, bị cói, hoặc đơn giản là gói trong lá chuối, lá sen, ... không gian sạch, không khói thuốc và đề cao khẩu hiệu “Người Việt dùng hàng Việt” cũng là những điểm hết sức đặc biệt của phiên chợ này.

Bên cạnh đó, “Chợ Phiên trên không” lần đầu tiên ra mắt “Gian hàng 10k vì cộng đồng” với mục đích ý nghĩa tốt đẹp, dành toàn bộ lợi nhuận từ gian hàng này để góp một cái Tết đủ đầy hơn cho các em tại Trung tâm nuôi dường trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội).

Gian hàng từ thiện “10K”

Đồ tái chế
Tất tái chế thành những con búp bê xinh xắn
Hàng hóa được đựng trong túi giấy thân thiện với môi trường

Đại diện BTC chương trình, anh Đặng Quốc Hoàn cho biết: “Cuộc sống ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa ngày càng hối hả, những phiên chợ quê với những lều lán lợp rơm rạ trở nên thưa thớt hơn, thay vào đó là những khu mua bán sầm uất, những siêu thị, những khu chợ quy mô bằng bê tông, gạch ngói... Ký ức về một chợ quê truyền thống đã mai một đi nhiều trong tâm trí người thành thị hôm nay. Chúng tôi hi vọng “Chợ Phiên” sẽ giúp người xem hồi tưởng lại ký ức về văn hóa giao thương truyền thống của người Việt, đó là một chợ phiên dân dã, đầm ấm và sầm uất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Động Tiên - Chợ Quê
Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Động Tiên - Chợ Quê
Chợ quê
Chợ quê

Chợ - một phần văn hoá không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chợ làm nên những tập quán, tạo lời ăn tiếng nói, hình thành phong thái ứng xử của mỗi vùng quê.

Chợ quê

Chợ quê

Chợ - một phần văn hoá không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chợ làm nên những tập quán, tạo lời ăn tiếng nói, hình thành phong thái ứng xử của mỗi vùng quê.

Chợ quê
Chợ quê
Khai mạc chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn
Khai mạc chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn

Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2012, sáng 8/4, tại cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã khai mạc chương trình “Chợ quê ngày hội”. 

Khai mạc chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn

Khai mạc chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn

Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2012, sáng 8/4, tại cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã khai mạc chương trình “Chợ quê ngày hội”.