Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Người mẹ và cháu bé 2 tuổi đã ăn cháo với gan, thịt cóc sau đó bị đau bụng dữ dội, nôn, ngộ độc thần kinh.

Thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một cháu nhỏ 2 tuổi và một phụ nữ (mẹ cháu bé) trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì ăn thịt cóc.

Chị Lê Thị Bảy (25 tuổi), trú tại huyện Lệ Thủy và con Lê Văn Hải (2 tuổi) vào viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn, đi ngoài nhiều, nhiễm độc thần kinh.

Theo người nhà chị Lê Thị Bảy trước đó họ đã thịt một con cóc nhưng không bỏ gan mà vẫn dùng để nấu cháo. Sau khi ăn, hai mẹ con bắt đầu xuất hiện các dấu hiện ngộ độc với mức độ nặng dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên