Bắc Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 29/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, còn miền Trung và Nam Bộ được dự báo mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ Bắc với đới gió Tây Nam hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh nên vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. 

Vùng biển từ Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.


Trong ngày 29/7, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC. 

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 33oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Nhiều tuyến phố thành sông
Hà Nội: Nhiều tuyến phố thành sông

VOV.VN - Dù mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến phố vẫn lụt lội, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố thành sông

Hà Nội: Nhiều tuyến phố thành sông

VOV.VN - Dù mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến phố vẫn lụt lội, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

TP HCM:Mưa lớn, đường phố thành sông
TP HCM:Mưa lớn, đường phố thành sông

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài xảy ra ngay khung giờ cao điểm chiều tối 2/10 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị ùn tắc.

TP HCM:Mưa lớn, đường phố thành sông

TP HCM:Mưa lớn, đường phố thành sông

VOV.VN - Cơn mưa lớn kéo dài xảy ra ngay khung giờ cao điểm chiều tối 2/10 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị ùn tắc.