Bắt giữ hơn 1,7 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Trên đường vận chuyển hơn 1,7 tấn bột ngọt đi tiêu thụ nhưng không có giấy tờ đã bị Đội cảnh sát đường sắt bắt giữ.

Ngày 13/11, Thiếu tá Nguyễn Văn Đường - Đội trưởng đội CSGT đường sắt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc được thực hiện vào lúc 18h ngày 11/11/2014.

Số bột ngọt bị bắt giữ

Theo đó, vào lúc 18h, khi chiếc xe tải mang biển số 43C-007.22 do Nguyễn Thế Nhân (SN 1991, trú ở Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển đến km418 quốc lộ 1A đã được lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ cảnh sát phát hiện chiếc xe chở 89 bao tải là hàng bột ngọt (loại 70kg/bao) có trọng lượng 1.780kg do nước ngoài sản xuất.

Qua kiểm tra, tài xế xe tải đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng hóa nói trên. Được biết, số hàng bột ngọt này được tài xế Nhân vận chuyển từ Đà Nẵng ra Thái Bình tiêu thụ thì bị bắt. 

Trong một diễn biến khác, vào lúc 9h ngày 12/11, Đội 3 phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cùng Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt quả tang chiếc xe khách mang BKS: 37B - 005.35 vận chuyển 600 gói OMO giả, loại 400g/gói với tổng trọng lượng 240kg.

Số bột gặt OMO không có giấy tờ hợp lệ

Tài xế xe khách được xác định là Nguyễn Văn Phúc (SN1985, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Qua kiểm tra, tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, bằng chứng chứng minh xuất xứ của lô hàng trên.

Hiện chủ lô hàng cùng tang vật được bàn giao cho cơn quan chức năng liên quan xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện điểm sản xuất bột ngọt giả tại TP HCM
Phát hiện điểm sản xuất bột ngọt giả tại TP HCM

Để sản xuất bột ngọt giả, Oanh đã thuê nhà của Thủy để sang, đóng gói bột ngột giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột hạt nêm giả hiệu Knorr.

Phát hiện điểm sản xuất bột ngọt giả tại TP HCM

Phát hiện điểm sản xuất bột ngọt giả tại TP HCM

Để sản xuất bột ngọt giả, Oanh đã thuê nhà của Thủy để sang, đóng gói bột ngột giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột hạt nêm giả hiệu Knorr.

Phát hiện gần 3.000kg bột ngọt giả
Phát hiện gần 3.000kg bột ngọt giả

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ một vụ làm giả bọt ngọt với số lượng lớn trên địa bàn quận Hải Châu.

Phát hiện gần 3.000kg bột ngọt giả

Phát hiện gần 3.000kg bột ngọt giả

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ một vụ làm giả bọt ngọt với số lượng lớn trên địa bàn quận Hải Châu.

Bột ngọt lậu ở Phú Yên làm người dân lo lắng
Bột ngọt lậu ở Phú Yên làm người dân lo lắng

(VOV) - Số bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc không có hóa đơn xuất xứ được mua từ tiểu thương tại chợ Tuy Hòa.

Bột ngọt lậu ở Phú Yên làm người dân lo lắng

Bột ngọt lậu ở Phú Yên làm người dân lo lắng

(VOV) - Số bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc không có hóa đơn xuất xứ được mua từ tiểu thương tại chợ Tuy Hòa.

Phá đường dây gian lận bột ngọt tại Huế
Phá đường dây gian lận bột ngọt tại Huế

(VOV) - Công an thành phố Huế vừa phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ bột ngọt lớn nhất từ trước tới nay.

Phá đường dây gian lận bột ngọt tại Huế

Phá đường dây gian lận bột ngọt tại Huế

(VOV) - Công an thành phố Huế vừa phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ bột ngọt lớn nhất từ trước tới nay.

Phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt, xà bông giả
Phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt, xà bông giả

(VOV) -Những ngày gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai liên tục phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt và xà bông giả.

Phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt, xà bông giả

Phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt, xà bông giả

(VOV) -Những ngày gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai liên tục phát hiện 2 “lò” sản xuất bột ngọt và xà bông giả.