Bé trai 11 tuổi bị ong đốt 300 mũi đã tử vong

(VOV) -Bệnh nhân Chung tử vong sau 5 ngày điều trị.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân Hồ Văn Chung (11 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn không qua khỏi do bị nhiễm độc tố của ong quá mạnh.

Trước đó, ngày 26/8, Chung cùng ba đứa cháu là: Vui, Van và Vin chơi đùa phía sau chiếc xe ủi đất làm đường. Chiếc xe sau đó vô tình húc vào một bụi cây có tổ ong đất khiến ong vỡ tổ bay ra tấn công những người xung quanh.

Chung và 3 cháu ruột nhập viện điều trị ngày 27/8 trong tình trạng bị ong đất đốt nhiều nốt, hôn mê và tổn thương suy chức năng, trong đó Chung bị nặng nhất với gần 300 mũi ong đốt.

Tuy nhiên, do tổn thương các chức năng quá nặng nên bệnh nhân Vin tử vong ngay trong ngày nhập viện. Bệnh nhân Chung tử vong sau 5 ngày điều trị. Hiện các bác sĩ đang theo dõi điều trị đặc biệt cho các bệnh nhân còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên