Bệnh tim và phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Theo báo cáo "Gánh nặng bệnh tật toàn cầu" của Tổ chức Y tế Thế giới, nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 60 có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với phụ nữ ở cùng độ tuổi, cùng loại bệnh và ở cùng khu vực.

Ngày 27/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo "Gánh nặng bệnh tật toàn cầu" (Global Burden of Disease) cho biết bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước phát triển, trong khi viêm phổi là căn bệnh cướp đi nhiều sinh mạng nhất ở các nước nghèo.

Trong báo cáo được xem như định hướng cho các nhà hoạch định chính sách về những vấn đề cần ưu tiên trong chiến lược y tế quốc gia của mình, WHO cho biết 5 căn bệnh gây tử vong cao nhất ở các nước nghèo là viêm phổi, bệnh tim, tiêu chảy, HIV/AIDS và đột quỵ, trong khi 5 căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở các nước giàu là bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, viêm phổi và hen suyễn/viêm cuống phổi.

Theo WHO, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do tỷ lệ mắc bệnh tim và thương tật, kể cả do bạo lực và xung đột, ở nam giới cao hơn nhiều so với phụ nữ. Tình hình này đặc biệt rõ ở Mỹ La-tinh, vùng Caribe, Trung Đông và Đông Âu. Trong khi đó trầm cảm lại là nguyên nhân gây tử vong ở phụ nữ cao gấp rưỡi so với nam giới.

Đồ uống có cồn là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật cho con người ở cả các nước giàu lẫn các nước nghèo.

Châu Phi chiếm 90% số trẻ em bị chết do sốt rét và HIV/AIDS, và chiếm 50% số trẻ em tử vong do tiêu chảy và viêm phổi trên toàn cầu.
Báo cáo của WHO đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân gây bệnh hàng đầu ở các khu vực khác nhau, nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở các độ tuổi và giới tính và số người bị chết hoặc tàn tật vì các căn bệnh khác nhau.

Báo cáo trình bày chi tiết 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và dự báo về 130 nguyên nhân gây bệnh và thương vong khác cũng như những hậu quả mà các loại bệnh tật có thể gây ra cho các khu vực đến năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên