Bị thương nặng do trúng mìn khai thác đá

Tai nạn xảy ra khi các công nhân khoan đá chạm phải kíp mìn đặt bắn đá nhưng bị tắt ngòi nổ trước đó

Nạn nhân là Nguyễn Văn N., 17 tuổi và Quách Văn Tr., 23 tuổi (ở huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa), đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội tối 3/4 trong tình trạng tổn thương rất nặng, vết thương phần mềm trên khắp cơ thể. Đến sáng 4/4, cả hai đã hồi sức và tạm thời qua cơn nguy kịch.

N. và Tr. làm việc cho một công ty tư nhân ở tỉnh Hòa Bình. Vụ nổ xảy ra khi hai người này khoan đá chạm phải kíp mìn do công ty đặt bắn đá nhưng bị tắt ngòi nổ trước đó.   
Bệnh nhân N. có nhiều vết thương vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, đùi và chân; Tr. có nhiều vết thương vùng đầu, mặt và mắt. Theo các bác sĩ, những tổn thương do hỏa khí kiểu này thường khá phức tạp và diễn biến bất thường bởi vẫn còn rất nhiều mảnh vụn ghim khắp cơ thể nạn nhân chưa thể lấy hết trong quá trình phẫu thuật. 

* Sáng 4/4, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một nạn nhân bị máy nghiền đất nghiến đứt cả cánh tay. Đó là anh Vi Văn Kh, 24 tuổi, làm gạch tại một công ty tư nhân ở Thanh Hóa. Hiện nạn nhân đang được hồi sức và tiếp tục điều trị theo dõi.  

Lúc 16h ngày 3/4, trong lúc ném đất lên băng chuyền, do bất cẩn, anh Kh. dùng tay gỡ đất dính kẹt băng chuyền. Bất ngờ, máy cuốn cả tay trái anh vào máy xay đất, nghiến đứt rời hẳn đến khớp vai.  

Sau vụ tai nạn, anh Kh. được chuyển đến bệnh viện gần đó để sơ cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và phẫu thuật xử trí phần vai dập nát. 

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, gần đây những trường hợp tai nạn lao động nặng và phức tạp ngày càng nhiều. Có ngày Bệnh viện tiếp nhận trên 10 trường hợp, hầu hết các nạn nhân đều ở tuổi lao động, làm việc trong môi trường không an toàn, thiếu kiến thức phòng ngừa thương tích, hậu quả rất nặng nề, thậm chí tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên