Bộ Công an điều tra vụ lật cầu tang thương tại Lai Châu

Cơ quan liên quan phải có biện pháp xử lý nghiêm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc gây ra sự cố lật mặt cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu…

Vào ngày 24/2, trong lúc đoàn đưa tang đi qua cầu treo Chu Va 6 xã Sơn Bình (Tam Đường - Lai Châu) thì cây cầu bất ngờ bị lật khiến 8 người chết và 38 người bị thương.

Sau một thời gian giám định, tìm nguyên nhân, Tổ điều tra độc lập, Bộ GTVT cho rằng, nguyên nhân không phải do quá tải trọng gây nên vụ lật cầu thảm khốc. Khi tập trung nhiều người trên 1/2 chiều dài cầu nhưng tổng tải trọng còn nhỏ hơn so với khả năng chịu tải của cầu theo thiết kế. 

Hiện trường vụ sập cầu treo Chu Va 6

Thời điểm đó, cũng không có biểu hiện cộng hưởng dao động do tác động của nhiều người trùng tần số, ảnh hưởng của gió và nhiệt độ không ở mức nguy hiểm cho công trình.

Theo Tổ điều tra độc lập, nguyên nhân sự cố có thể khẳng định do việc chế tạo ắc neo tăng đơ không đúng thiết kế. Theo thiết kế, ắc neo tăng đơ phải có tiết diện 50cm2,  còn bộ phận này của cầu treo Chu Va 6 trên thực tế chỉ có 24cm2.

Ngoài ra, việc chế tạo ắc neo không đúng quy trình kỹ thuật cũng là nguyên nhân gây nên hiện tượng đứt ắc neo đột ngột. Thiết kế lưu ý bộ phận này chỉ được dùng phương pháp khoan tạo lỗ để đảm bảo việc không làm biến dạng vật liệu.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã khẳng định định ắc neo cầu treo Chu Va 6 được chế tạo bằng phương pháp gia nhiệt thổi xuyên chiều dày dẫn đến biến đổi tính chất cơ lý của vật liệu, giảm khả năng chịu lực.

Một sai phạm khác nữa là việc thi công trụ tháp dây neo không đúng yêu cầu kỹ thuật. Việc ốp gạch, trát phủ ngoài trụ tháp không có trong hồ sơ thiết kế và không đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

Cùng việc giao Bộ Công an vào cuộc làm rõ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ra yêu cầu cơ quan liên quan phải có biện pháp xử lý nghiêm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6
Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

VOV.VN - Cây cầu tạm được được làm ngay cạnh cầu Chu Va 6 có chiều rộng 2 mét, xe máy có thể đi lại được.

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

Hoàn thành cầu tạm thay thế cầu treo bị sập ở Chu Va 6

VOV.VN - Cây cầu tạm được được làm ngay cạnh cầu Chu Va 6 có chiều rộng 2 mét, xe máy có thể đi lại được.

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va
Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

VOV.VN -Theo báo cáo của tổ công tác kỹ thuật, nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu là do nhiều khâu không được gia công đúng yêu cầu kỹ thuật

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

VOV.VN -Theo báo cáo của tổ công tác kỹ thuật, nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu là do nhiều khâu không được gia công đúng yêu cầu kỹ thuật

Khẩn trương điều tra làm rõ vi phạm sự cố cầu treo Chu Va 6
Khẩn trương điều tra làm rõ vi phạm sự cố cầu treo Chu Va 6

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả trong tháng 4/2014.

Khẩn trương điều tra làm rõ vi phạm sự cố cầu treo Chu Va 6

Khẩn trương điều tra làm rõ vi phạm sự cố cầu treo Chu Va 6

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả trong tháng 4/2014.

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu
Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Giám đốc CA tỉnh Lai Châu, xác nhận: Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng có con rể làm Trưởng ban QLDA huyện Tam Đường.

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Giám đốc CA tỉnh Lai Châu, xác nhận: Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng có con rể làm Trưởng ban QLDA huyện Tam Đường.