Bố mẹ vắng nhà 2 con chết cháy

Nạn nhân là cháu Nguyễn Kiều Khánh Như (6 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Thư (4 tuổi) .

Sáng 31/5, người dân thôn 2, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai phát hiện 2 em nhỏ bị chết cháy trong nhà, trong khi bố mẹ các em đi vắng. Đó là cháu Nguyễn Kiều Khánh Như (6 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Thư (4 tuổi), con của anh Nguyễn Quốc Khánh và chị Nguyễn Thị Kiều.

Nhận được tin, vợ chồng Khánh – Kiều chạy về thì mọi chuyện đã quá muộn. Trong nỗi đau tột cùng, anh Khánh kể lại: Khoảng 5h sáng, vợ chồng dậy đi làm, thấy mất điện, 2 con đang ngủ, nên anh chị thắp nến đặt lên ti vi trong phòng ngủ.

Đến khoảng 6h sáng, người hàng xóm đi qua, phát hiện cháy và kêu gọi những người xung quanh khẩn trương vào nhà cứu chữa thì phát hiện 2 cháu Như và Thư đã chết cháy trên giường. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng bị thiêu rụi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên