Bộ trưởng Y tế giật mình vì Gia Lai có 7 ca tử vong do uốn ván sơ sinh

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Gia Lai cần phải xem xét lại vấn đề tử vong bà mẹ và trẻ em.

Chiều nay (19/8), đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai về công tác y tế 6 tháng qua trên địa bàn.

6 tháng đầu năm nay, ngành y tế tỉnh Gia Lai được đánh giá cao trong công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ và các điều kiện nhằm khám chữa bệnh cho người dân.

Bộ trưởng Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngành y tế tỉnh Gia Lai cần chú trọng hơn đến việc đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gia Lai cần có các chính sách cụ thể để thu hút đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao, nhất là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Gia Lai cần phải xem xét lại vấn đề tử vong bà mẹ và trẻ em. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có tới 36 trẻ em và 5 bà mẹ tử vong sau khi sinh. Đáng chú ý, mặc dù Việt Nam đã được tổ chức y tế thế giới công nhận  loại trừ uốn ván sơ sinh từ khoảng năm 2002, nhưng 6 tháng đầu năm nay, Gia Lai có tới 7 ca trẻ em tử vong so uốn ván sơ sinh.

Bộ Trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Tôi nghe mà giật mình là 7 ca tử vong do uốn ván sơ sinh. Còn một tỉnh mà 7 ca tử vong so uốn ván sơ sinh là chúng ta ở một nền y tế và y học lạc hậu. Dứt khoát từ sang năm phải giảm cho đến xóa, không thì chỉ số này sẽ kéo tụt tỷ lệ chung của cả nước”.

Liên quan đến tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em sau khi sinh ở Gia Lai ở mức cao nhất cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, ngành y tế tỉnh Gia Lai cần xem xét lại công tác y tế dự phòng. Bởi, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở Gia Lai hiện nay còn rất thấp.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu, trong trường hợp cần thiết, cần phải mở điểm tiêm chủng ngay tại thôn làng, tránh tình trạng ở xa người dân không tới được để tiêm hoặc tuyên truyền không tới nơi.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn sắp tới, thông qua các nguồn vốn, Bộ sẽ đầu tư cho Gia Lai khoảng 13,3 triệu USD để tỉnh thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Trong đó ưu tiên cho việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em sau khi sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực
Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Gia đình sản phụ Thảo yêu cầu Cục Y tế GTVT làm rõ trách nhiệm của cá nhân Bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu (người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Thảo).

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Gia đình sản phụ Thảo yêu cầu Cục Y tế GTVT làm rõ trách nhiệm của cá nhân Bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu (người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Thảo).

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế
Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

VOV.VN -Trường hợp cháu bé tử vong là do rốn quấn cổ và xoắn dây rốn trong quá trình sinh dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp ngoài ý muốn.

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

VOV.VN -Trường hợp cháu bé tử vong là do rốn quấn cổ và xoắn dây rốn trong quá trình sinh dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp ngoài ý muốn.

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi
Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Chiều 17/6, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong bất thường.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Chiều 17/6, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong bất thường.