Bơm nước vào ruột bò, kiếm lợi hàng chục triệu đồng mỗi đêm

VOV.VN -Một đêm, cơ sở bơm cho hơn chục con bò, nghĩa là trọng lượng tăng thêm khoảng 50kg, thu lợi trên 10 triệu đồng.

Tối qua (28/1), tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở giết mổ thực hiện hành vi bơm nước vào ruột bò để kiếm lợi.

Khoảng 20h, những con bò khỏe mạnh được đưa vào khu vực chờ giết mổ.  Một đoạn ống nhựa dài khoảng 2m được đưa từ miệng xuống đến dạ dày của từng con bò rồi bơm nước thẳng vào ruột. Mỗi con bò trước khi giết mổ đều được bơm nước 3 lần. Chỉ sau vài giờ, những con bò khỏe mạnh cũng phải ngã quỵ vì kiệt sức.

 
Bắt quả tang hành vi bơm nước vào bò

Đến hơn 23h, khi bò chuẩn bị đưa vào giết mổ thì lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 10 con bò đang chuẩn bị giết thịt đều trong tình trạng bị bơm nước.

Theo ông Lê Trung Cảnh, chủ cơ sở giết mổ này, thì mỗi con bò sau khi được bơm nước sẽ tăng trọng được hơn 5kg. Một đêm giết mổ, cơ sở này đã bơm cho hơn chục con bò, nghĩa là trọng lượng tăng thêm khoảng 50kg, tương đương với khoảng lợi nhuận trên 10 triệu đồng. Lợi nhuận như vậy, nhưng ông Lê Trung Cảnh một mực trốn tránh trách nhiệm: “Cái đó tôi cũng không rõ, do lái nó bơm chứ tôi cũng không bơm”.

Cơ sở giết mổ gia súc của ông Lê Trung Bình nằm sát bên cạnh cơ sở của ông Lê Trung Cảnh cũng có hơn chục con bò bị bơm nước vào ruột. Chủ cơ sở này cũng đổ hết trách nhiệm cho các thương lái khi bị phát hiện: “Tình trạng này diễn ra mới đây, mình cũng rất hạn chế việc này nhưng đôi khi do thương lái lén làm. Đương nhiên là việc bơm nước vô là không lợi rồi”.

 
Thịt bò để ngổn ngang mất vệ sinh trên nền nhà

Tại hiện trường, thời điểm hoạt động, lượng bò đưa vào giết mổ chưa được đăng ký kiểm dịch; vệ sinh môi trường không đảm bảo. Cơ sở này dùng  vôi để tẩy rửa bao tử, lá lách của bò... Nước  thải từ các cơ sở này cũng  xả thẳng ra môi trường sông Bà Rén mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

Thượng tá Bùi Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ xử phạt hành chính đối với 2 cơ sở này với  mức phạt từ 5 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ sản phẩm thịt thu được tại hiện trường sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng, và dùng để chế biến thức ăn gia súc. Phòng Cảnh sát môi trường sẽ triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn, kiểm tra giám sát và xử lý triệt để đối với những cơ sở giết mổ đưa nước vào động vật trước khi giết mổ.

Theo quy định, hành vi vi phạm của các chủ lò mổ chỉ bị xử phạt hành chính nhưng  hành vi này cần được lên án vì quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng
Bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng

Một cơ sở giết mổ gia súc lớn ở Hậu Giang bị bắt quả tang dùng "công nghệ" bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng

Bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng

Bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng

Một cơ sở giết mổ gia súc lớn ở Hậu Giang bị bắt quả tang dùng "công nghệ" bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng

Phát hiện cơ sở bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng
Phát hiện cơ sở bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng

Để thực hiện hành vi này, các công nhân đã chích thuốc cho heo ngủ rồi dùng nước giếng khoan tại khu chăn nuôi bơm vào bụng. 

Phát hiện cơ sở bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng

Phát hiện cơ sở bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng

Để thực hiện hành vi này, các công nhân đã chích thuốc cho heo ngủ rồi dùng nước giếng khoan tại khu chăn nuôi bơm vào bụng. 

Tiền Giang phát hiện 6 cơ sở bơm nước vào gia súc
Tiền Giang phát hiện 6 cơ sở bơm nước vào gia súc

VOV.VN -Điều đáng quan tâm là mỗi trường hợp vi phạm trên chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 5- 7 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe.

Tiền Giang phát hiện 6 cơ sở bơm nước vào gia súc

Tiền Giang phát hiện 6 cơ sở bơm nước vào gia súc

VOV.VN -Điều đáng quan tâm là mỗi trường hợp vi phạm trên chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 5- 7 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe.

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò
Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

VOV.VN - Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg.

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

Quảng Ngãi phát hiện lò mổ trái phép bơm nước tăng trọng bò

VOV.VN - Chủ lò mổ này dùng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành bò béo và làm cho mỗi con tăng trọng từ 20kg đến 30kg.

Xử phạt đối tượng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ 11 triệu đồng
Xử phạt đối tượng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ 11 triệu đồng

VOV.VN -Các đối tượng thường lén lút làm việc này tại các điểm tập kết tắm gia súc. Hành vi bom nước vào gia súc thực hiện rất nhanh và tinh vi.

Xử phạt đối tượng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ 11 triệu đồng

Xử phạt đối tượng bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ 11 triệu đồng

VOV.VN -Các đối tượng thường lén lút làm việc này tại các điểm tập kết tắm gia súc. Hành vi bom nước vào gia súc thực hiện rất nhanh và tinh vi.

Phát hiện đối tượng bơm nước vào lợn trước khi mổ bán ra thị trường
Phát hiện đối tượng bơm nước vào lợn trước khi mổ bán ra thị trường

VOV.VN - Tại thời điểm bị phát hiện, trong chuồng có 59 con lợn; trong đó có 30 con đã bị bơm nước, 29 con chờ đợi để bơm nước.

Phát hiện đối tượng bơm nước vào lợn trước khi mổ bán ra thị trường

Phát hiện đối tượng bơm nước vào lợn trước khi mổ bán ra thị trường

VOV.VN - Tại thời điểm bị phát hiện, trong chuồng có 59 con lợn; trong đó có 30 con đã bị bơm nước, 29 con chờ đợi để bơm nước.

Một cơ sở bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ bị xử phạt
Một cơ sở bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ bị xử phạt

VOV.VN - Theo UBND xã Tân Hương, mỗi ngày cơ sở này giết mổ khoảng 20 con trâu, bò, và từng bị lập biên bản, viết cam kết vì hành vi nói trên

Một cơ sở bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ bị xử phạt

Một cơ sở bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ bị xử phạt

VOV.VN - Theo UBND xã Tân Hương, mỗi ngày cơ sở này giết mổ khoảng 20 con trâu, bò, và từng bị lập biên bản, viết cam kết vì hành vi nói trên