Hết vụ mía, nông dân Trà Vinh vẫn bị nợ hơn 70 tỷ đồng

VOV.VN - Nhà máy mía đường Trà Vinh không đủ tiền chi trả cho nông dân là do đường sản phẩm tiêu thụ chậm, không cạnh tranh được với đường nhập lậu. 

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã kết thúc mùa vụ sản xuất mía năm 2017-2018. Kết thúc vụ mía năm nay Nhà máy đường tỉnh Trà Vinh nợ nông dân hơn 70 tỷ đồng.

Trà Vinh ngày càng xuất hiện nhiều ao tôm trên rẫy mía.

Giá đường cát nhập lậu ở nhiều tỉnh ĐBSCL có giá khá thấp chỉ từ 9.000-10.000 đồng/kg, tức thấp hơn đường sản xuất trong nước 1.000-2.000 đồng/kg và số lượng không giới hạn. Theo đó, đến nay Nhà máy mía đường Trà Vinh vẫn còn tồn kho hơn 17.000 tấn đường và đang thiếu nông dân hơn 70 tỷ đồng tiền mía, khiến nhiều hộ dân không có tiền đầu tư cho vụ mía mới.

Theo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú- địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất Trà Vinh, đến nay trên địa bàn đã có hơn 400ha đất trồng mía chuyển sang trồng màu hoặc nuôi thủy sản và diện tích chuyển đổi này vẫn tiếp tục tăng.

Ông Trần Ngọc Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty mía đường Trà Vinh cho biết: “Chúng tôi hiện nay đã có một khách hàng nhận mua 2.000 tấn đường, thì trong tuần này chúng tôi có một khoản tiền để thanh toán cho bà con. Thứ hai Ngân hàng nông nghiệp cũng cho chúng tôi vay 30-40 tỷ nữa, chúng tôi sẽ tiếp cận nguồn vốn này và có thể tuần sau hoặc tuần sau nữa chúng tôi có 50-60 tỷ để thanh toán nợ cho bà con nông dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thua lỗ vì trồng mía, nhiều hộ dân Trà Vinh phải cầm sổ đỏ trừ nợ
Thua lỗ vì trồng mía, nhiều hộ dân Trà Vinh phải cầm sổ đỏ trừ nợ

VOV.VN - Bị thua lỗ nặng nề, hàng trăm hộ trồng mía ở Trà Vinh giao sổ đất cho chủ nợ, bỏ xứ đi làm thuê; trong đó có nhiều hộ không còn khả năng trả nợ.

Thua lỗ vì trồng mía, nhiều hộ dân Trà Vinh phải cầm sổ đỏ trừ nợ

Thua lỗ vì trồng mía, nhiều hộ dân Trà Vinh phải cầm sổ đỏ trừ nợ

VOV.VN - Bị thua lỗ nặng nề, hàng trăm hộ trồng mía ở Trà Vinh giao sổ đất cho chủ nợ, bỏ xứ đi làm thuê; trong đó có nhiều hộ không còn khả năng trả nợ.

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít
Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

VOV.VN - Vào những ngày nắng nóng, tiểu thương "hốt bạc" nhờ bán kem theo cân, nước mía theo lít.

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

VOV.VN - Vào những ngày nắng nóng, tiểu thương "hốt bạc" nhờ bán kem theo cân, nước mía theo lít.

Nước mía hỗ trợ giảm cân một cách khó tin
Nước mía hỗ trợ giảm cân một cách khó tin

VOV.VN -  Nước mía không chỉ làm dịu cơn khát của bạn, mà còn giúp bạn tăng cường năng lượng ngay lập tức. Đồng thời giúp bạn giảm cân một cách khó tin.

Nước mía hỗ trợ giảm cân một cách khó tin

Nước mía hỗ trợ giảm cân một cách khó tin

VOV.VN -  Nước mía không chỉ làm dịu cơn khát của bạn, mà còn giúp bạn tăng cường năng lượng ngay lập tức. Đồng thời giúp bạn giảm cân một cách khó tin.

Đường bắp Trung Quốc “uy hiếp” mía đường Việt Nam
Đường bắp Trung Quốc “uy hiếp” mía đường Việt Nam

VOV.VN - Tỷ lệ chênh lệch giá bán trung bình giữa đường lỏng và đường mía trong nước nằm ở mức 21% năm 2015 đã tăng vọt lên 43% năm 2017.

Đường bắp Trung Quốc “uy hiếp” mía đường Việt Nam

Đường bắp Trung Quốc “uy hiếp” mía đường Việt Nam

VOV.VN - Tỷ lệ chênh lệch giá bán trung bình giữa đường lỏng và đường mía trong nước nằm ở mức 21% năm 2015 đã tăng vọt lên 43% năm 2017.