Bùng phát bệnh dại tại Sơn La

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La, từ tháng 4/2011 đến nay ở địa phương đã có 7 người tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Gần đây nhất, tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai và xã Mường Bú, huyện Mường La có thêm 2 trường hợp mắc và tử vong do bệnh dại.

Ca mắc đầu tiên do chó dại cắn, phát bệnh và tử vong trong năm 2012 là chị Lò Thị Chuyến, 27 tuổi, trú tại bản Quyền, thuộc xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. 

Một gia đình gồm 5 người ở xã Mường Bú, huyện Mường La, bị chính đàn chó nuôi của gia đình (phát bệnh dại) cắn.

Ngay sau đó cả 5 người đã được đưa đến cơ sở y tế địa phương để tiêm phòng dại kịp thời nên không bị mắc bệnh dại.

Còn tại huyện Sông Mã, nhân viên thú y huyện đã lấy bệnh phẩm của 40 con chó bị ốm ở xã biên giới Mường Cai và xác định đàn chó này bị mắc bệnh dại.

Ngay sau đó chính quyền địa phương cùng các hộ gia đình tổ chức tiêu huỷ ngay đàn chó này.

Bà Đặng Thị Ánh Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La cho biết, từ năm 2011 đến nay có nhiều đàn chó nuôi bị mắc bệnh dại do bị chó hoang ở các địa phương khác đến cắn, truyền virus bệnh dại dẫn đến nguy cơ lây lan nhanh. Bên cạnh đó, người dân còn lơ là chủ quan, bị chó cắn không đi tiêm phòng dại, vẫn còn nuôi chó thả rông.

Mặc dù Trung tâm Y tế xã, huyện đều có cán bộ y tế đến vận động người dân tiêm phòng dại cho chó, nhưng với mức phí 20.000 đồng/lần tiêm, nhiều chủ nuôi chó không thực hiện tiêm phòng bắt buộc vaccine phòng dại cho chó mèo.

Bà Đặng Thị Ánh Duyên khuyến cáo: Khi bị chó dại cắn phải biết xử lý vết thương đúng cách và phải đến cơ sở y tế sớm để tiêm phòng. Nếu bị chó cắn cần rửa vết thương bằng xà phòng đặc dưới vòi nước chảy nhiều lần. Không được giết thịt hay đập chết con chó mà phải để theo dõi trong vòng 10 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên